Roy Keane: 'Man City rất dũng cảm, nhưng cũng rất ngốc nghếch'

Roy Keane chê màn trình diễn dở tệ của Man City.
Roy Keane chê màn trình diễn dở tệ của Man City.
Cựu danh thủ của Man Utd cho rằng Man City chơi quá mạo hiểm trong trận đấu với Barca tại Champions League.

Tối 19/10, trong trận đấu trên sân Nou Camp tại vòng bảng Champions League, Man City để thua Barca với tỷ số 0-4. Đây là kết quả mà ít người ngờ tới, sau khi đội bóng áo xanh có được chuyển biến tích cực từ đầu mùa dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola.

Theo Roy Keane, sai lầm lớn nhất của Man City là chơi đôi công quá mạo hiểm: "Man City có cách tiếp cận rất dũng cảm, nhưng cũng rất ngốc nghếch. Họ phải trả giá cho sự mạo hiểm và để cho Messi có một tối thi đấu dễ dàng".

Cũng theo Roy Keane, tình huống thủ môn Bravo nhận thẻ đỏ có ý nghĩa quyết định. Sau khi mất người, Man City sụp đổ và nhận thêm ba bàn thua. "Là thủ môn, bạn cần biết khi nào thì nên rời vòng cấm và khi nào thì không. Bravo cũng đã có đủ thời gian để xử lý, nhưng vẫn phạm sai lầm. Đó là một tình huống mang tính bước ngoặt. Man City đã phải trả giá cho những sai lầm mà họ tự tạo ra", Roy Keane nói trên kênh ITV.

Cựu đội trưởng của Man Utd cũng đánh giá nhiều cầu thủ của Man City chơi dưới sức. Trong đó nhấn mạnh đến ảnh hưởng mờ nhạt của Otamendi và Nolito. Bên cạnh đó, Roy Keane đặt câu hỏi về việc không cho Aguero chơi xuất phát: "Aguero là một ngôi sao, và là tiền đạo săn bàn chủ lực. Chắc Pep phải có lý do để buộc cậu ấy xuất phát trên băng ghế dự bị. Tôi không nói Aguero chơi quá chậm, nhưng có lẽ Pep muốn có thêm một chút tốc độ trên hàng công".

Về Barca, Roy Keane đánh giá chiến thắng trước Man City không phải là màn trình diễn hay nhất. "Barca trận này không hề chơi quá hay. Họ có một số vấn đề ở hàng thủ. Barca luôn cho đối thủ có cơ hội và vấn đề là bạn phải tận dụng những cơ hội đó", Roy Keane nhận xét.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG