Sao Bồ Đào Nha và Pháp biến thành... tướng quân

Họa sĩ người Italy, Pupazzaro vừa hoàn thành một loạt bức tranh vẽ chân dung đặc biệt về các ngôi sao tham gia trận chung kết Euro 2016.
Sao Bồ Đào Nha và Pháp biến thành... tướng quân ảnh 1

Ronaldo trông như một viên tướng cấp cao của quân đội. Trên ngực áo là huân chương Real Madrid, phần thưởng cho những cống hiến cấp CLB.

Sao Bồ Đào Nha và Pháp biến thành... tướng quân ảnh 2

Pogba biến thành một người lính lòe loẹt, với mái tóc nhuộm màu cờ Pháp.

Sao Bồ Đào Nha và Pháp biến thành... tướng quân ảnh 3

Nổi bật trên ngực Griezmann là hai huân chương của Atletico Madrid và tuyển Pháp. Trong ba tháng qua, tiền đạo này liên tục đưa hai đội vào chung kết Champions League và Euro 2016.

Sao Bồ Đào Nha và Pháp biến thành... tướng quân ảnh 4

Giroud đầy vẻ hiên ngang và khí phách với động tác rút kiếm. Trên áo cầu thủ này có biểu tượng gà trống của tuyển Pháp và logo CLB Arsenal.

Sao Bồ Đào Nha và Pháp biến thành... tướng quân ảnh 5

Bức họa về Nani. Họa sĩ Pupazzaro, tên thật là Fabrizio Birimbelli, vốn là một lập trình viên máy tính. Pupazzaro đam mê vẽ tranh từ khi còn nhỏ và bắt đầu vẽ các cầu thủ bóng đá khoảng bốn tháng trước.

Sao Bồ Đào Nha và Pháp biến thành... tướng quân ảnh 6

Tranh về thủ môn Lloris của Pháp. Theo Pupazzaro, người xem thích tranh của anh đến mức đưa ra yêu cầu vẽ thêm về thần tượng của họ trong những lĩnh vực khác của cuộc sống.

Sao Bồ Đào Nha và Pháp biến thành... tướng quân ảnh 7

Pupazzaro tặng một bức chân dung cho tiền đạo Totti khi được mời đến sân Olimpico.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.