Sau trận thua Burnley, MU bộc lộ nhiều vấn đề

Sau trận thua Burnley, MU bộc lộ nhiều vấn đề
TPO - HLV Manchester United  Alex Ferguson giờ đây đang đau đầu với việc làm thế nào để thay thế những vị trí không thể thay thế sau khi chứng kiến các cầu thủ của ông thua 0-1 trước Burnley ở vòng hai giải ngoại hạng Anh.
Sau trận thua Burnley, MU bộc lộ nhiều vấn đề ảnh 1
HLV Alex Ferguson còn nhiều việc phải làm nếu không muốn Manchester United tiếp tục gây thất vọng. Ảnh Reuters

Còn quá sớm để nói tới một cuộc khủng hoảng tại sân Old Trafford, nhưng sau hai vòng đấu đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Ngài Alex sẽ phải vất vả để khiến cho bầy Quỷ đỏ không lún sâu hơn nữa.

MU vẫn thường khởi đầu chậm chạp ở những mùa giải trước, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn họ 11 lần xưng vương tại Premier League trong 17 mùa giải vừa qua, gồm cả ba chức vô địch liên tiếp trong ba mùa gần đây.

Dù chưa thể đưa ra giả thiết về tương lai MU trong chín tháng tiếp theo của mùa giải năm nay, nhưng chỉ sau hai trận với hai tân binh giải ngoại hạng, có thể khẳng định bầy Quỷ đỏ đã giảm đi sức mạnh đáng kể khi trong đội hình không còn Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez sau khi hai ngôi sao này chuyển sang Real Madrid và Manchester City.

Dù trong đội hình MU vẫn còn nhiều cầu thủ đẳng cấp, nhưng có những vị trí không thể thay thế, nếu khuyết đi họ cũng không còn sức mạnh như trước nữa.

Trong hai mùa vừa qua, Ronaldo đã ghi được tới 70 bàn thắng, cộng với rất nhiều đường chuyền thành bàn khác, để rồi thâu tóm hầu hết mọi danh hiệu cá nhân cao quý dành cho cầu thủ năm 2008.

Dù không bằng Ronaldo, nhưng Carlos Tevez vẫn luôn có những đóng góp đầy hiệu quả mỗi khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Chắc chắn các fan Quỷ đỏ sẽ còn nhớ nhiều tới hai cầu thủ này, nhất là khi Dimitar Berbatov đã không thể tái hiện phong độ ghi bàn mà anh đã thể hiện khi còn ở Tottenham Hotspur, và cựu tiền đạo của Liverpool, Real Madrid và Newcastle Michael Owen vẫn đang chật vật tìm cách khẳng định lại mình như một tay săn bàn hàng đầu của Anh.

Graeme Souness, cựu cầu thủ Liverpool và HLV, người từng nhiều lần chạm trán với MU trên sân cỏ, mới đây đã nhận định sự ra đi của Cristiano Ronaldo đã để lại khoảng trống không thể lấp đầy ở sân Old Trafford.

“Với 70 bàn và khoảng 30 đường kiến tạo trong hai mùa vừa qua Ronaldo đã góp công vào khoảng 100 bàn thắng của Man United, làm thể nào bạn có thể thay thế điều đó?”, Souness nói trên kênh phát thanh Talksport.

Nếu Michael Owen có thể lấy lại phong độ, anh ấy sẽ ghi được nhiều bàn cho Man United. Có thể tôi sẽ làm mất lòng ai đó, nhưng quả thật Owen chưa từng được chơi trong một đội bóng đẳng cấp có nhiều cầu thủ chất lượng như hiện nay”, Souness nói thêm.

Không những vậy, MU còn đang phải đối mặt với vấn nạn chấn thương khi thủ thành Edwin van der Sar, cặp trung vệ thép Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, tiền vệ Owen Hargreaves và Darren Fletcher đều đang phải ngồi ngoài.

Có lẽ chỉ còn Wayne Rooney, chỉ thiếu một bàn nữa sẽ đạt mốc 100 bàn ghi cho MU là không khiến Alex Ferguson phải bận tâm, giờ đây các fan Quỷ đỏ đang mong mỏi số tiền 80 triệu bảng (132 triệu đô la) có được sau khi bán Ronaldo cần được tái đầu tư.

Thành Hưng
Tổng hợp

MỚI - NÓNG