Scandal lớn nhất Italy bùng phát trước thềm World Cup

Scandal lớn nhất Italy bùng phát trước thềm World Cup
TP - Tham vọng World Cup của người Italy bỗng chốc đứng bên bờ vực phá sản bởi hàng loạt các vụ dàn xếp trận đấu, cá độ bất hợp pháp, giả mạo giấy tờ tài chính và các thỏa thuận ngầm của một số ông chủ CLB đang bị phát giác.
Scandal lớn nhất Italy bùng phát trước thềm World Cup ảnh 1
Thủ môn Buffon cùng CLB Juventus của mình đang bị liên quan tới vụ án dàn xếp tỷ số ở Serie A

Chưa biết điều gì sẽ xảy ra với bóng đá bán đảo hình chiếc ủng nếu như ngay trước thềm vòng chung kết World Cup (hoặc trong khi trái bóng World Cup đang lăn trên nước Đức).

Những CLB hàng đầu như Juventus, AC Milan, Fiorentina và Lazio cùng hàng loạt các ngôi sao của họ bị trừng phạt và đánh tụt khỏi Serie A trường hợp các công tố viên khẳng định họ đã tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu.

2 ngày trước khi HLV Marcelo Lippi dự kiến công bố danh sách dự VCK World Cup (15/5), thủ thành số 1 Juventus và đội tuyển Italy Gianluigi Buffon hớt hải chạy tới một tòa án địa phương ở thành phố Turin để thanh minh trước những tin đồn anh đã tham gia cá độ một số trận đấu ở Serie A mùa trước.

Trong nỗ lực làm trong sạch thanh danh và không để mất suất dự  World Cup, thủ môn đắt giá nhất thế giới này khẳng định anh vô tội. Buffon thú nhận trong quá khứ anh có cá độ, nhưng đã chấm dứt trò đỏ đen này từ năm ngoái khi LĐBĐ Italia (FIGC) ra sắc lệnh cấm các cầu thủ tham gia mọi hình thức cờ bạc liên quan tới bóng đá.

Báo chí Italy còn làm trầm trọng thêm vấn đề khi cho rằng việc HLV Lippi cố tình dây dưa việc công bố sớm danh sách 23 tuyển thủ sang Đức chính là vì còn đắn đo nghe ngóng xem liệu có tuyển thủ nào bị dính dáng vào các vụ bê bối hiện nay không.

Nếu như bị phát hiện vi phạm các nguyên tắc cấm ngặt của FIGC về cá độ, Buffon có thể lĩnh án treo giò từ 3 tháng tới 3 năm. Sau vụ tiền vệ nhạc trưởng Totti bị chấn thương nặng và chưa rõ cơ hội dự VCK, nhân sự  vẫn đang là vấn đề làm đau đầu ông Marcelo Lippi. Và sẽ là một cú đòn nặng nề giáng xuống các CĐV Italy nếu như thủ môn số một Buffon của họ bị loại khỏi giải đấu này.

Hôm 13/5, báo giới Italy đã đồng loại nêu đích danh Buffon cùng 3 cầu thủ cũ của Juventus đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra Italy về tội danh đánh bạc bất hợp pháp.

Các công tố viên tiết lộ họ đang nghiên cứu một cuốn băng ghi âm được thu trong khoảng thời gian 3 tháng trước đây có liên quan tới 4 cầu thủ nói trên cùng một lượng tiền mặt cực lớn được chuyển qua lại giữa 7 tài khoản ngân hàng rất đáng ngờ. Một trong 4 cầu thủ này bị nghi đã cá độ tới 600 nghìn euro (773.000 USD) trong vòng một năm.

CLB Juventus của Buffon chính là tâm điểm của vụ bê bối lớn nhất bóng đá Italy sau khi bị cáo buộc dàn xếp trận đấu và cố tình chọn lựa chọn trọng tài thổi có lợi cho các trận đấu quyết định của họ.

Vụ việc vỡ lở và một trọng tài Serie A của Italy đã được chọn thổi ở VCK World Cup tới, ông Massimo De Santis, chính thức bị FIFA gạch tên khỏi danh sách phục vụ ở nước Đức mùa hè này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.