SEA Games chưa nóng với người Malaysia

Các cầu thủ U22 Malaysia (phải) ra quân giành chiến thắng Brunei 2-1 trước sự chứng kiến của không nhiều CĐV nhà.
Các cầu thủ U22 Malaysia (phải) ra quân giành chiến thắng Brunei 2-1 trước sự chứng kiến của không nhiều CĐV nhà.
TP - SEA Games 29 sẽ chính thức khởi tranh ngày 19/8. Một số môn thực tế đã bắt đầu nhập cuộc 3 ngày nay, như bóng đá, bắn cung, bóng ném, bóng nước. Tuy nhiên, người Malaysia dường như chưa thực sự “nóng” với giải đấu diễn ra trên chính sân nhà.

Chỉ theo dõi Seagames khi rảnh

Đặt nhẹ chai nước ngọt, Kaharuddin tranh thủ cầm chiếc khăn lau sạch mặt bàn phía trước mặt khách, rồi đẩy đĩa đồ ăn tới. Cậu thanh niên, độ chừng trên 20 tuổi, lịch sự hỏi khách có dùng thêm món gì chăng. Khách lịch sự từ chối.

Kaharuddin làm nhân viên cho một quán ăn nhỏ ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Quán nhỏ, nhưng khá sạch sẽ, và đồ ăn tương đối dễ chịu, dù vẫn đậm phong vị bản địa. Quán vắng, nhân viên và khách tranh thủ “tám” dăm đôi câu chuyện. Đa số người dân Malaysia ở thủ đô Kuala Lumpur có thể nói được tiếng Anh, điều khá thuận lợi đối với du khách nước ngoài. Quán mở từ 7h sáng và đóng cửa vào 19h tối. Kaharuddin nói anh bận làm việc nên sẽ chỉ theo dõi SEA Games 29 qua tivi khi rảnh. Cậu thanh niên khá hững hờ khi nhắc tới trận đấu của đội nhà Malaysia với Brunei trên sân Shah Alam.

Quán của Kaharuddin nằm ngay cạnh Berjaya Times Square, nơi đóng quân của nhiều đoàn thể thao các nước, trong đó có Việt Nam. Nơi đây, quan chức thể thao và VĐV các nước ra vào tấp nập.

Malaysia đã làm tối đa để SEA Games 29 trở thành ngày hội thể thao thực sự của khu vực. Từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur tới các đường phố ở thủ đô, bandroll, hình ảnh về SEA Games xuất hiện nhiều nơi. Công tác chuẩn bị được nước chủ nhà lo toan khá chu đáo. Khách đến Kuala Lumpur được hướng dẫn tận tình cách đi lại, giá vé xe buýt giảm 50%. Giá vé xem các trận đấu thể thao ở SEA Games 29, gồm cả bóng đá cũng rẻ giật mình, chỉ dao động từ 10RM-20RM (56.000 đồng-112.000 đồng). Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên, người Malaysia dường như vẫn chưa thực sự quan tâm tới giải đấu diễn ra ngay ở sân nhà.

Trận đấu của đội tuyển U22 Malaysia với Brunei hôm 14/8, chỉ khoảng trên dưới 8.000 CĐV tới sân Shah Alam cổ vũ cho thầy trò HLV Ong Kim Swee. Dù Malaysia thắng, ông Ong Kim Swee tỏ ra khá không vui vì chuyện này. Tới độ khi cánh phóng viên Việt Nam nhắc tới, chiến lược gia đã quá quen mặt với CĐV Việt Nam này đã trả lời với phong vị có phần cắm cảu, rằng trận đấu giữa Malaysia với đội bóng “mạnh như Việt Nam” thì khán giả mới đông.

Kaharuddin không phải đại diện cho toàn bộ người Malaysia, bởi một bộ phận khác vẫn tỏ ra hào hứng khi nhắc tới SEA Games. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra cùng với số CĐV tới sân Shah Alam xem bóng đá, môn hấp dẫn nhất đại hội, thực sự khiến không khí SEA Games giảm phần sôi động.

Thờ ơ vì những mối lo toan khác?

Giới chức Malaysia đã ước tính rằng, việc đăng cai SEA Games 29 sẽ giúp ngành kinh tế nước này thu hoạch khá tốt. Riêng du lịch kỳ vọng sẽ thu hút hơn 31 triệu du khách so với 26,76 triệu năm 2016, giúp cho doanh thu tăng từ 82,1 tỉ RM lên 118 tỉ RM (khoảng 660.800 tỉ đồng).

Chính quyền thì tính toán vậy nhưng người dân Malaysia thì có khá nhiều vấn đề tác động tới tâm trí, ảnh hướng tới mối quan tâm dành cho SEA Games 29. Đồng Ringgit của Malaysia đã mất giá, do những biến động chính trị, sự giảm sút của tăng trưởng kinh tế. Không ít người Malaysia đã ngao ngán lắc đầu khi nhắc tới chính phủ hiện thời, với những cáo buộc tham nhũng đối với nội các của Thủ tướng Najib Razak. Bản thân ông Razak đang vướng sâu vào vụ bê bối liên quan tới quỹ 1MDB. Tình hình an ninh-xã hội cũng phân tán khá mạnh sự chú ý của công chúng Malaysia đối với SEA Games. Nguy cơ khủng bố hiện hữu, đặc biệt mối đe doạ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) gây nên tâm lý hoang mang cho nhiều người. Trước thềm SEA Games 29, cảnh sát Malaysia đã tiến hành 3 chiến dịch bố ráp ở Kuala Lumpur, bắt giữ hàng trăm người nước ngoài.

Có lẽ phải hy vọng, khi bóng đá và các môn thi đấu chính vào guồng, SEA Games 29 sẽ hấp dẫn, sôi động hơn.

Tình hình an ninh-xã hội cũng phân tán khá mạnh sự chú ý của công chúng Malaysia đối với SEA Games. Nguy cơ khủng bố hiện hữu, đặc biệt mối đe doạ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) gây nên tâm lý hoang mang cho nhiều người. Trước thềm SEA Games 29, cảnh sát Malaysia đã tiến hành 3 chiến dịch bố ráp ở Kuala Lumpur, bắt giữ hàng trăm người nước ngoài. 

SEA Games chưa nóng với người Malaysia ảnh 1
SEA Games chưa nóng với người Malaysia ảnh 2
MỚI - NÓNG