Shearer gia hạn hợp đồng với Newcastle

Shearer gia hạn hợp đồng với Newcastle
(TPO) Cựu điền đạo đội tuyển Anh 34 tuổi đã hoãn quyết định treo giày. Anh sẽ chơi cho "chim sẻ" đến hết mùa giải năm sau.

Cách đây không lâu, tiền đạo đội trưởng của Newcastle đã quyết đinh nghỉ hưu vào cuối mùa giải và theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên. Trong màu áo của Newcastle, Shearer cần 9 bàn thắng nữa để vượt qua kỷ lục của Jackie Miburn và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ.

Shearer nói: "Tôi biết là rất nhiều người không muốn tôi nghỉ vào lúc này. Tôi vẫn có phong độ tốt và không có lý do gì để thôi không chơi bóng". Chủ tịch câu lạc bộ Newcastle Freddy Shepherd đã tỏ ra vui mừng khi "lão tướng" Shearer tiếp tục gia hạn hợp đồng với Newcastle.

Shepherd nói: "Đó là một tin vui với những ai yêu mến câu lạc bộ Newcastle và đây cũng là tin mà HLV Graeme Souness muốn nghe nhất, vào thời điểm này chúng tôi cần anh ấy". Trong hợp đồng sắp tới của Shearer và Newscastle, rất có thể anh sẽ trở thành cầu thủ kiêm huấn luyện viên của đội bóng này cùng với ông Souness.

Sheare nói thêm:" Tôi tin là tôi có thể làm tốt cả hai nhiệm vụ. Tôi sẽ "treo giầy" khi cảm thấy mình không thể ghi bàn. Tôi yêu bóng đá và tôi sẽ gắn bó cả đời mình với trái bóng ngay cả khi không còn được ra sân. Tôi muốn trở thành một huấn luyện viên giỏi và ước mơ sau này của tôi là có một đội bóng riêng".

Thời gian làm việc cùng Souness, Shearer đã học hỏi được rất nhiều từ một huấn luyện viên chuyên nghiệp và anh cảm thấy hạnh phúc khi được cùng Souness huấn luyện Newcastle.

Shearer đã ghi được 18 bàn cho Newcastle trong mùa giải này và góp phần đưa những chú chim sẻ lọt vào vòng bán kết Cup FA và tứ kết Cup UEFA..

Cựu tiền đạo đội trưởng đội tuyển Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu tại Southampton vào năm 1988 và gia nhập Newcastle vào năm 1996 với giá chuyển nhượng 15 triệu bảng. Trong 681 trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ, anh đã ghi được 364 bàn thắng, còn trong 63 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, anh đã ghi được 30 bàn. Shearer đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình kể từ sau Euro 2000.

MỚI - NÓNG