Sir Alex, Nani lĩnh án phạt của UEFA

Sir Alex, Nani lĩnh án phạt của UEFA
Cuối cùng, LĐBĐ châu Âu cũng đưa ra án phạt dành cho Sir Alex và Nani sau những gì xảy ra ở trận đấu MU – Real ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

> MU cay đắng rời cuộc chơi

Do quá bất bình với chiếc thẻ đỏ mà trọng tài người Thổ Nhĩ Kì – Cakir dành cho Nani ở trận lượt về vòng 1/8 Cup C1 giữa MU và Real hồi đầu tháng (nguyên nhân chính dẫn đến việc Quỷ đỏ bị đối thủ lội ngược dòng), Sir Alex đã bỏ cuộc họp báo sau trận đấu theo quy định của UEFA.

Bỏ họp báo, Sir Alex chỉ bị phạt 8500 bảng
Bỏ họp báo, Sir Alex chỉ bị phạt 8500 bảng.

Sau hơn 2 tuần làm việc, cuối cùng LĐBĐ châu Âu cũng đưa ra án phạt dành cho HLV Ferguson về vi phạm này.

Theo như thông báo mới nhất từ phía UEFA thì Sir Alex chỉ phải nộp phạt một khoản tiền khoảng 8500 bảng vì đã không hoàn thành nhiệm vụ với giới truyền thông.

Án phạt này được đưa ra dựa trên chương III, đoạn 2.6 và 2.7 điều lệ của giải đấu. Tuy nhiên, “ông già gân” sẽ không bị cấm chỉ đạo bất cứ trận đấu nào của MU tại Champions League mùa giải 2013/14.

Cùng với Sir Alex, cậu học trò Nani đương nhiên cũng phải nhận một án phạt do phải nhận thẻ đỏ sau pha cao chân với Arbeloa.

Nani chỉ bị treo giò 1 trận
Nani chỉ bị treo giò 1 trận.

Ban đầu, án phạt đề nghị với tiền vệ người Bồ Đào Nha lên tới 3 trận, tuy nhiên sau khi Ủy ban điều tra của UEFA đánh giá lại mức độ nghiêm trọng pha phạm lỗi này, Nani sẽ chỉ phải vắng mặt trong 1 trận đấu của MU ở đấu trường châu Âu mùa giải năm sau.

Hành động này của UEFA cũng đồng thời khẳng định việc trọng tài Cakir rút thẻ đỏ đuổi Nani là hoàn toàn chính xác, bất chấp sự phản đối của đông đảo các CĐV của Quỷ đỏ cũng như rất nhiều nhà chuyên môn.

Như vậy, câu chuyện lùm xùm xung quanh trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa MU và Real coi như đã chấm dứt. Cho dù phía MU chắc chắn vẫn còn cảm thấy ấm ức, nhưng dẫu sao án phạt mà UEFA đưa ra được cho là rất nhẹ tay.

Trước đó, UEFA cũng không đưa ra bất cứ hình thức kỉ luật nào dành cho trung vệ Rio Ferdinand sau hành vi vỗ tay mỉa mai “khen đểu” trọng tài Cutney Cakir sau khi trận đấu kết thúc.

Theo Thanh Vân
Khampha.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.