Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea

Có người thành công, có kẻ thất bại, nhưng điểm chung của các cầu thủ Chelsea gốc Tây Ban Nha là sự bất ổn.
Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 1

Không phải cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên khoác áo Chelsea nhưng Albert Ferrer được tính là người mở ra kỷ nguyên Tây Ban Nha tại Stamford Bridge khi chơi cho đội bóng thành London năm mùa, kể từ năm 1998. Ferrer là thành viên của "Dream Team" Barca thời Johan Cruyff, từng giành Cup C1 và C2. Ông là trụ cột của Chelsea trong ba mùa đầu tiên, giúp CLB đoạt Cup FA năm 2000. Dù vậy, với sự cạnh tranh từ thế hệ John Terry, Ferrer chỉ ra sân bảy lần trong hai mùa cuối, trước khi quyết định treo giày.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 2

Trong mùa cuối cùng của Albert Ferrer ở Chelsea, đội bóng này trình làng một cầu thủ Tây Ban Nha nữa, Enrique De Lucas, cựu cầu thủ Espanyol. Tuy nhiên tiền vệ sinh năm 1978 bị ngợp trước lối chơi thể lực của Ngoại hạng Anh, không để lại nhiều ấn tượng, chỉ ghi một bàn dù được đá chính khá nhiều. Anh rời Stamford Bridge ngay sau mùa giải 2002-2003.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 3

Cũng chịu số phận một mùa như De Lucas còn có Asier Del Horno, người được Jose Mourinho giới thiệu là hậu vệ trái hay nhất Tây Ban Nha thời điểm được mua về (hè 2005). Cựu cầu thủ Athletic Bilbao nghiễm nhiên giành suất đá chính, khởi đầu hứa hẹn nhưng đuối sức dần vào cuối mùa. Chiếc thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Lionel Messi khiến Chelsea thua 1-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League là giọt nước làm tràn ly khiến Del Horno phải ra đi không kèn không trống.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 4

Phận bấp bênh của các sao Tây Ban Nha tại Chelsea được nối dài bởi cái tên Fernando Torres. Là kỷ lục chuyển nhượng của CLB vào đầu năm 2011, nhưng cựu cầu thủ Liverpool không tài nào thể hiện được phong độ như khi còn khoác áo đội bóng thành phố Cảng. Anh mất 14 trận mới có bàn đầu tiên cho Chelsea. Dù được HLV Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez thay nhau dìu dắt, "El Nino" vẫn bị áp lực của hợp đồng 59 triệu đôla. Hè 2014, Torres kết thúc chuyến phiêu lưu cùng Chelsea bằng việc được cho mượn sang AC Milan, và sau đó là Atletico Madrid.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 5

Đến Chelsea hè 2011, Oriol Romeu được ví von là viên ngọc thô của lò La Masia. Tuy nhiên, anh tỏ ra non nớt và không thể khẳng định được bản thân trong giai đoạn Chelsea thay tướng liên tục. Tiền vệ đánh chặn chìm nghỉm giữa dàn sao Frank Lampard, Eden Hazard, Juan Mata hay Obi Mikel, Ramires và lưu lạc sang Valencia rồi Stuttgart dưới dạng cho mượn. Hè 2015, Romeu cắt duyên với Chelsea bằng hợp đồng chuyển sang Southampton.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 6

Gia nhập Chelsea cùng Romeu, dưới tư cách cầu thủ hay nhất vòng chung kết U21 châu Âu năm 2011, Juan Mata nhanh chóng trở thành trụ cột sân Stamford Bridge và giúp đội bóng vô địch Champions League ngay mùa đầu tiên. Mùa 2012-2013, cựu cầu thủ Valencia chơi thậm chí còn hay hơn và được CĐV Chelsea bình chọn là cầu thủ hay nhất mùa. Dù vậy, sự có mặt của Mourinho hè 2013 đã kết thúc sớm hành trình của Mata ở London. Anh trở thành dự bị cho Hazard và chuyển sang Man Utd vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 7

Có xuất phát điểm bình thường khi gia nhập Chelsea nhưng Cesar Azpilicueta lại là bước ngoặt cho "dòng chảy" Tây Ban Nha tại Stamford Bridge. Trước khi cựu cầu thủ Marseille xuất hiện, cầu thủ xứ bò tót thường thất bại. Ngược lại, kể từ hè 2012, các sao Tây Ban Nha lại thành công ở London. Azpicueta cũng không ngoại lệ. Anh thích ứng với mọi đòi hỏi của các đời HLV, từ hậu vệ phải, hậu vệ trái, đến cả trung vệ và tiền vệ trung tâm. Dưới năm đời HLV, Azpicueta luôn là lựa chọn tin cậy ở hàng phòng ngự.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 8

Cesc Fabregas gây tranh cãi khi phản lại lời hứa với Arsenal, đầu quân cho Chelsea ngay trước thềm World Cup 2014. Dù gặp nhiều chỉ trích, cựu cầu thủ Barca đã chơi bùng nổ ngay mùa đầu, giúp đội nhà vô địch Ngoại hạng Anh. Trong hai mùa gần đây, vai trò của Fabregas giảm sút nhưng anh vẫn thể hiện tích cực mỗi khi được tung vào sân. Mùa 2016-2017, anh vẫn có 12 đường kiến tạo thành bàn dù chỉ đá chính 13 trận, đồng thời giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh hai lần trong ba năm.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 9

Đến Chelsea cùng tháng cùng năm với Fabregas là Diego Costa. Bộ đôi này hợp thành cặp song sát đáng sợ trên hàng công khi một người là máy làm bàn, còn người kia lùi sâu kiến tạo. Cả hai mùa Chelsea vô địch, Costa đều ghi 20 bàn, nằm trong nhóm những chân sút hàng đầu nước Anh, và là tiền đạo chủ lực của CLB. Dù vậy, tương lai của cựu cầu thủ Atletico đang không rõ ràng khi bị Antonio Conte loại khỏi kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2017-2018.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 10

Pedro cập bến Chelsea hè 2015. Cựu cầu thủ Barca có lẽ là định nghĩa chuẩn xác nhất cho sự bấp bênh của những cầu thủ Tây Ban Nha ở Tây London. Mùa 2015-2016, Pedro chơi phập phù và góp một phần lỗi khiến Chelsea kết thúc mùa giải ở giữa bảng xếp hạng. Nhưng sang mùa 2016-2017, anh trở lại ngoạn mục. Dưới sự dìu dắt của Antonio Conte, Pedro hợp với Costa và Hazard thành bộ ba tấn công đáng sợ của Chelsea.

Số phận những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Chelsea ảnh 11

Mới thi đấu ở đội một của Chelsea một mùa nhưng Marcos Alonso đã được xếp vào danh sách những hậu vệ trái hay giải Ngoại hạng Anh. Tốc độ, thể lực cùng khả năng lên công về thủ nhịp nhàng của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Castilla giúp Alonso có sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Conte. Anh là mảnh ghép không thể thiếu, trong đội hình vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2016-2017.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.