Sốc với giá vé xem World Cup 2018

Sốc với giá vé xem World Cup 2018
TPO - Nước chủ nhà World Cup 2018 gây sốc khi công bố các mệnh giá vé đến sân xem trực tiếp các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kể từ 14/9, người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới có thể truy cập vào website chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA.com) để đăng ký mua vé xem World Cup 2018. Đây là đợt bán vé đầu tiên trong số 3 đợt bán vé thông qua hình thức trực tuyến. 

FIFA cho biết sẽ nhận các đơn đăng ký mua vé của người hâm mộ cho đến hết ngày 12/10. Nếu số lượng đăng ký vượt quá số lượng vé được bán trực tuyến, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn người được mua vé. Từ ngày 16 đến 28/11, vé sẽ được phân phối đến người hâm mộ đã đăng ký và được mua vé, sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán. 

Ngoài ra, FIFA còn mở bán một đợt nữa từ ngày 5/12 ngay sau lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2018, trong khi đợt cuối diễn ra từ ngày 18/4 đến 15/7 năm sau.

“Chúng tôi đã triển khai một hệ thống bán vé cho phép tất cả các fan đều có cơ hội mua được vé. Trong suốt lịch sử, người hâm mộ đã đóng một phần vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành công và cuốn hút của FIFA World Cup", tổng thư ký FIFA, ông Fatma Samoura cho biết.

Theo thông báo từ nước chủ nhà Nga, giá vé các trận đấu vòng bảng sẽ dao động từ 70 -158 bảng/vé, riêng CĐV Nga chỉ tốn 17 bảng/vé. Giá vé vòng 16 đội rơi vào khoảng từ 87-185 bảng/vé, trong khi CĐV Nga chỉ cần bỏ ra 29 bảng/vé. Ở tứ kết, bán kết và trận tranh hạng 3, giá vé dao động từ 132-565 bảng/vé, tuỳ từng vị trí quan sát.

Ở mức cao nhất 829 bảng/vé (hơn 25 triệu đồng), giá vé của trận chung kết World Cup 2018 được xem là đắt nhất trong lịch sử, nhiều hơn khoảng 151 bảng so với giá vé của trận chung kết World Cup 2014 ở Brazil.

World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7/2018. Hiện đã có các đội vượt qua vòng loại góp mặt ở vòng chung kết cùng chủ nhà Nga là Brazil, Bỉ, Iran, Mexico, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG