Sự nghiệp của Lampard qua những thống kê nổi bật

Lampard là tiền vệ ghi bàn tốt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Lampard là tiền vệ ghi bàn tốt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Cựu thủ quân Chelsea tuyên bố treo giày ở tuổi 38, kết thúc 20 năm sự nghiệp đầy chiến tích lừng lẫy.

Những thống kê của hãng Opta về sự nghiệp của Frank Lampard cho thấy anh xứng đáng là một trong những huyền thoại của Ngoại hạng Anh và là cầu thủ hay nhất trong lịch sử Chelsea. 

Với 177 bàn thắng, anh đứng thứ tư trong danh sách các chân sút tốt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ đứng sau Alan Shearer, Wayne Rooney và Andy Cole. Tiền vệ có nhiều bàn thắng thứ hai trong danh sách này là Steve Gerrard, đứng thứ 16. So sánh như thế để thấy sự đặc biệt của Lampard trong một thống kê thường chỉ dành cho các tiền đạo.

Chỉ Ryan Giggs (632 lần) và Gareth Barry (615 lần) là có nhiều lần ra sân ở Ngoại hạng Anh hơn Lampard (609 lần), trong số đó có 429 lần ra sân trong 13 năm chơi bóng cho Chelsea. Chỉ năm cầu thủ có số lần ra sân cho một CLB nhiều hơn Lampard trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Lampard ghi 147 bàn ở Ngoại hạng Anh và 211 bàn trên mọi đấu trường cho Chelsea. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội bóng này. Trong 10 mùa giải Ngoại hạng Anh từ 2003-2004 đến 2012-2013, Lampard đều ghi ít nhất 10 bàn thắng.

Khả năng làm bàn của Lampard cũng rất đa dạng. Anh có 41 bàn ghi từ bên ngoài vòng cấm và 43 bàn từ chấm phạt đền (chỉ Shearer làm tốt hơn). Lampard từng sút tung lưới 39 đội bóng ở Ngoại hạng Anh, là người ghi bàn vào lưới nhiều đối thủ nhất trong lịch sử giải đấu. Đội bóng bị anh nhiều lần sút tung lưới nhất là Aston Villa (13 bàn). 

Sự nghiệp của Lampard qua những thống kê nổi bật ảnh 1

Lampard và Drogba tạo thành cặp đôi kiến tạo và săn bàn hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Ngay cả khi đã luống tuổi, Lampard cũng không đánh mất bản năng săn bàn. Anh lập công trong lần cuối ra sân cho Man City vào tháng 5/2015 và dù bị chấn thương hành hạ, vẫn ghi được 15 bàn sau 31 lần ra sân cho New York City.

Tuy nhiên, năng lực ghi bàn của Lampard không được phát huy khi anh thi đấu cho đội tuyển Anh. Cựu tiền vệ này không ghi được bàn nào trong 10 lần ra sân ở ba kỳ World Cup. Nhiều người hẳn chưa quên bàn thắng bị từ chối của anh trong trận gặp Đức ở vòng 1/8 World Cup 2010. 

Lampard có 106 lần ra sân cho tuyển Anh, ghi 26 bàn. Anh đứng thứ bảy trong danh sách những cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho tuyển Anh, bằng với huyền thoại Bobby Charlton. Trong số bàn thắng của Lampard cho tuyển Anh, có chín bàn từ chấm phạt đền, chưa tuyển thủ Anh nào từng làm được điều này.

Lampard không chỉ giỏi ghi bàn, anh còn là một chuyên gia chuyền bóng. Anh có 102 đường kiến tạo thành bàn, chỉ kém Giggs trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Anh là một trong ba người (cùng Giggs và Rooney) cán mốc 100 bàn và 100 pha kiến tạo ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù. 

Mùa giải mà Lampard có nhiều pha kiến tạo nhất là 2003-2004. Anh mở lối cho đồng đội ghi 18 bàn, đứng thứ ba trong danh sách số lần kiến tạo ở một mùa giải sau Thierry Henry (20 lần ở mùa giải 2002-2003) và Mesut Ozil (19 lần ở mùa giải 2015-2016). Lampard từng 24 lần kiến tạo cho Drogba ghi bàn ở Ngoại hạng Anh, tạo nên một bộ đôi kiến tạo và săn bàn hay nhất lịch sử giải đấu.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.