Sức hút từ giải bóng bàn 'phong trào'

TP - Với sự góp mặt của 16 tay vợt nam hàng đầu Việt Nam, giải Bóng bàn đỉnh cao Việt Nam lần thứ nhất diễn ra ở nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ đến xem những ngày qua.

Dù đây là lần đầu tiên giải Bóng bàn đỉnh cao Việt Nam được tổ chức, song rất đông khán giả, những người yêu thích môn bóng bàn đã đến nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) để cổ vũ cho các tay vợt trong suốt 3 ngày diễn ra giải đấu (từ ngày 6 đến ngày 8/1).

Bên cạnh việc bóng bàn phong trào ngày càng nở rộ, thì một trong những nguyên nhân khiến người hâm mộ đổ xô về nhà thi đấu Hoàng Mai để dự khán là do sức hút mạnh mẽ đến từ 16 tay vợt nam xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay tham gia tranh tài. Trong đó phải kể đến những cái tên nổi bật như đương kim vô địch Đông Nam Á 2016 Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T), Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa), Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), Lê Tiến Đạt, Dương Văn Nam (Quân Đội)... Trong số đó Tuấn Anh, Đức Tuân cũng là thành viên ĐTQG vô địch Đông Nam Á, Tuấn Quỳnh, Kiến Quốc từng giành HCV SEA Games và Giải vô địch Đông Nam Á, còn Tiến Đạt là á quân SEA Games.

Sức hút từ giải bóng bàn 'phong trào' ảnh 1

Cây vợt Lê Tiến Đạt với chiếc cúp vô địch. Ảnh T.Đ.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hai cái tên cuối cùng góp mặt trong trận chung kết chiều qua là Lê Tiến Đạt và Nguyễn Đức Tuân. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cả ngàn người hâm mộ, trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi hai tay vợt liên tục trình diễn những cú đánh có độ xoáy và tốc độ nhanh. Kết quả, Lê Tiến Đạt đã giành chức vô địch khi vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2. Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, tay vợt trẻ Nguyễn Anh Tú đã giành chiến thắng trước đàn anh Trần Tuấn Quỳnh với tỷ số 4-1.

Bên cạnh đánh giá cao công tác tổ chức giải đấu thu hút đông đảo người hâm mộ và đón nhận nhiều nhà tài trợ, Trưởng bộ môn Bóng bàn (Tổng cục TDTT) Phan Anh Tuấn cũng mong muốn giải có thêm nội dung giành cho các tay vợt nữ cùng các hình thức, tiêu chí tuyển chọn đối với các VĐV. “Tôi rất hoan nghênh và biểu dương nỗ lực của BTC giải. Đây là cơ hội để các tay vợt thử sức và cọ xát, chuẩn bị cho các mục tiêu lớn trong năm. Ngoài SEA Games tại Malaysia vào tháng 8, bóng bàn Việt Nam sẽ dự 2 giải quan trọng là giải vô địch châu Á ở Trung Quốc trong tháng 4, và giải vô địch ghế giới tại Đức từ ngày 29/5 đến 6/6”.

Còn Trưởng BTC giải Đinh Quang Linh cho biết, anh cảm thấy rất mừng vì dù không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng bàn Việt Nam, giải đấu đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía người hâm mộ. Đây là động lực để BTC mở rộng quy mô hơn nữa cho giải đấu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.