Đội tuyển Olympic Việt Nam tới Oman:

Tái lập cơn địa chấn Muscat?

Tái lập cơn địa chấn Muscat?
TP - 10h sáng qua, tuyển Olympic VN rời Hà Nội để tới Oman trong chuyến làm khách vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 với đội chủ nhà ngày 28/3. Cách đây gần 4 năm, tuyển U23 VN dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl đã làm nên điều kỳ diệu chính tại Oman. Lịch sử liệu có lặp lại?
Tái lập cơn địa chấn Muscat? ảnh 1
Trước khi gặp Oman, Olympic Việt Nam đang đứng đầu bảng với hai trận toàn thắng. Ảnh: Trường Huy.

Cơn địa chấn Muscat

Ngày 20/10/2003, trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2004, chính U23 Việt Nam mới là đội gây nên bất ngờ lớn nhất khi đánh bại đội vừa xếp hạng tư World Cup 2002 Hàn Quốc với tỷ số 1-0, ngay tại thủ đô Muscat của Oman.

Ngày hôm sau, báo chí châu Á đã đồng loạt đưa tin về trận đấu này. Tờ báo uy tín nhất của Oman là Time of Oman đã giật hàng tít lớn: “Việt Nam đã làm nên cơn địa chấn châu Á”.

Ở trận đấu đó, các học trò của ông A.Riedl đã chơi rất kiên cường trước những đợt tấn công vũ bão của Hàn Quốc, nổi bật hơn cả là thủ môn Thế Anh và tiền đạo Văn Quyến. Bằng một pha phản công nhanh, Văn Quyến đã ghi tên mình vào lịch sử khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đó là một trận đấu khó quên, chỉ tiếc rằng ở vòng bảng ASIAN Cup năm đó, các học trò của HLV A.Riedl đã không làm thêm một “cơn địa chấn” nào khác.

Năm 2003, tuyển Việt Nam- thực chất là đội U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị SEA Games 22 - cũng đã gặp đội chủ nhà Oman hai lần nhưng đều bị thất bại.

Lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở Incheon (Hàn Quốc), U23 Việt Nam thua đậm 0-6. Nhưng ở trận lượt về tại Muscat, những yếu kém trong phòng ngự đã được cải thiện một cách đáng kể và U23 Việt Nam chỉ thua 0-2.

Thực ra, cái tên Oman không hề quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Năm 2000, đội U16 Oman đã đoạt chức vô địch giải U16 châu Á tổ chức ở sân Chi Lăng, Đà Nẵng, trong khi U16 Việt Nam đứng hạng tư. Sau này AFC đã phải điều tra và tiến hành kỷ luật đội U16 Oman vì gian lận tuổi tại VCK U16 châu Á.

Ngoài hai lần gặp nhau ở vòng loại ASIAN Cup 2004, các đội trẻ Việt Nam và Oman cũng đã gặp nhau thêm một lần. Năm 2004, đội U17 Việt Nam đã gặp U17 Oman tại VCK U17 châu Á, đội U17 Việt Nam đã ghi bàn thắng trước do công của Quang Tình nhưng sau đó để Oman gỡ hòa rồi giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Dù thua trận nhưng đây là trận đấu mà đội U17 Việt Nam đánh giá là đã chơi ngang ngửa với những cầu thủ Oman.

Ẩn chứa những bất ngờ

Hiện tại trong đội hình Olympic Việt Nam chỉ còn hai cầu thủ đã từng thi đấu với Oman là tiền vệ Quang Tình và tiền đạo Phúc Hiệp.

Khác với lần gặp nhau cách đây gần 4 năm, chuyến đi Oman lần này của đội tuyển Olympic Việt Nam dự báo là có nhiều khó khăn.

Đầu tiên và việc có quá nhiều các cầu thủ trụ cột bị quá tải vì căng sức thi đấu trên nhiều mặt trận, tiếp đến là một hành trình dài từ Việt Nam sang Oman vắt sức cầu thủ và điều quan trọng là ông Mai Đức Chung không có chân sút Lê Công Vinh - một mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội Olympic Việt Nam.

Nhưng rõ ràng chủ nhà Oman sẽ phải dành cho Olympic Việt Nam một sự tôn trọng nhất định bởi chính ngay tại vòng loại Olympic Bắc Kinh này, đội Olympic Việt Nam cũng đã tạo nên một bất ngờ rất lớn khi đánh bại Olympic Lebanon 2-0 trên sân nhà.

Nên nhớ ở vòng đấu thứ hai, khi Olympic Việt Nam thắng Olympic Indonesia 1-0 trên sân khách thì Olympic Oman lại thất thủ trước Olympic Lebanon 0-2. Đó là lý do mà các cầu thủ Việt Nam có thêm sức mạnh trong chuyến làm khách tại Muscat lần này.

Olympic Việt Nam đang là đội đứng đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, Olympic Oman và Olympic Lebanon cùng được 3 điểm.

Bởi vậy chỉ cần hòa, Olympic Việt Nam vẫn tiếp tục ngôi đầu bảng và có quyền mơ tiếp tục lọt vào vòng loại thứ hai của Olympic Bắc Kinh 2008.

Với những khó khăn đang có, HLV Mai Đức Chung cho rằng 1 điểm đã là có thể chấp nhận được. Nhưng tại sao lại không thể hy vọng đội Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên một cơn địa chấn nữa, ở ngay tại Muscat như đã từng làm được cách đây 4 năm?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.