Tăng tốc lấy vàng, Việt Nam trụ tốp đầu SEA Games 29

Tú Chinh khoe tấm HC vàng 100m - cự ly danh giá nhất trên đường chạy. Ảnh: Vnexpress
Tú Chinh khoe tấm HC vàng 100m - cự ly danh giá nhất trên đường chạy. Ảnh: Vnexpress
TPO - Giành tới 8 HCV, 4 HCB và 9 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) giữ chắc vị trí trong tốp ba bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 29.

Thể dục dụng cụ (TDDC) "mở hàng" HCV cho thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay nhờ công của VĐV Đặng Nam ở nội dung vòng treo nam với bài thi đạt 14,300 điểm. Đây là HCV thứ 2 của Đặng Nam ở SEA Games 29, sau khi anh cùng các đồng đội đoạt HCV nội dung đồng đội nam hôm 20/8.

Trưa cùng ngày, đoàn TTVN liên tiếp nhận tin vui khi HCV đến từ Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm- kiếm 3 cạnh các nhận nữ), Nguyễn Thị Hồng Anh (karatedo- hạng cân 68 kg), Nguyễn Thị Thi (bi sắt). 

Tại khu phức hợp thể thao Bukit Jalil tối cùng ngày, đội tuyển bơi lội và điền kinh cùng nhau ra trận. Trong cung thể thao dưới nước, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thể hiện phong độ cao với "cú đúp" HCV ở 2 nội dung sở trường 200m ngửa và 400m tự do. Ánh Viên cán đích đầu tiên ở cự ly 200m ngửa với thành tích 2 phút 13 giây 64, đồng thời phá kỷ lục SEA Games là 2 phút 14 giây 12 do chính cô thiết lập tại Singapore năm 2015.

Tăng tốc lấy vàng, Việt Nam trụ tốp đầu SEA Games 29 ảnh 2 BXH huy chương tính đến 23h ngày 22/8.

Chỉ chưa đầy một tiếng sau đó, kình ngư số 1 Việt Nam mang về thêm 1 chiếc HCV cự ly 400m tự do với thời gian 4 phút 10 giây 96.

Cùng thời gian đó, đội tuyển điền kinh cũng liên tiếp giành "vàng". Trên đường chạy 400m rào nữ, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Huyền xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 56 giây 06, phá kỉ lục SEA Games do chính cô thiết lập ở SEA Games 2015 tại Singapore (56 giây 15). "Tia chớp" Lê Tú Chinh, ngày trong lần đầu dự SEA Games, lập tức đoạt HCV nội dung 100m nữ với thời gian 11 giây 56.

Ngoài ra trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN còn đoạt thêm 4 HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Nguyễn Thùy Linh (wushu), Trần Xuân Hiệp (wushu), Quách Công Lịch (điền kinh) cùng HCĐ: Nguyễn Thục Anh (wushu), Chu Đức Anh-Lộc Thị Đào (bắn cung), Xe đạp đồng đội nam tính giờ, Nguyễn Thị Hằng (karatedo), Lê Thị Khánh Vy (karatedo), Nguyễn Văn Nhật (karatedo), Huỳnh Ngọc Tân (boxing), Hoàng Thị Phương Giang (wushu), Sơn Khớp (bi sắt).

Với kết quả này, đoàn TTVN kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3 tại SEA Games 29 với 14 HCV, 9 HCB và 19 HCĐ, giữ nguyên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong khi đó, đội chủ nhà Malaysia vẫn dẫn đầu ở khoảng cách khá xa với 38 HCV, 18 HCB và 29 HCĐ. Singapore ở vị trí thứ 2 với 19 HCV, 19 HCB và 18 HCĐ. Thái Lan đứng sau Việt Nam với 11 HCV, 16 HCB, 22 HCĐ. Đáng chú ý, Timor Leste vẫn chưa giành được huy chương nào.

Tăng tốc lấy vàng, Việt Nam trụ tốp đầu SEA Games 29 ảnh 5
MỚI - NÓNG