Vòng loại World Cup 2018

Tây Ban Nha quyết đòi nợ Italy

Tây Ban Nha (phải) rất muốn thắng Italia trong trận đấu ngày mai. Ảnh: GETTY IMAGES
Tây Ban Nha (phải) rất muốn thắng Italia trong trận đấu ngày mai. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Tây Ban Nha sẽ gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Italy ở lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu rạng sáng mai (7/10).

Tây Ban Nha và Italy là hai trong số những cái nôi lớn của làng túc cầu thế giới. Vì thế, cuộc chạm trán giữa hai “kỳ phùng địch thủ” ở lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2018 rạng sáng mai rất được mong chờ, nhất là trong bối cảnh Tây Ban Nha quyết đòi lại món nợ thua Italy  0-2 tại vòng 1/8 EURO 2016 hôm 27/6.

Cuộc đối đầu giữa hai “ông lớn” sẽ được tổ chức ở sân Juventus Stadium, sân nhà của Juventus với sức chứa 41.475 chỗ ngồi. Hôm qua, BTC thông báo đã có hơn 32.186 vé của trận đấu này được bán ra, đồng thời khẳng định số vé còn lại “chắc chắn sẽ được tiêu thụ hết và không bất ngờ về việc các VĐV sẽ lấp kín sân bóng”.

Hồi tháng 6, tuyển Italy chia tay HLV cá tính Antonio Conte, sau khi nhà cầm quân 46 tuổi chuyển sang dẫn dắt Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Tân HLV Gian Piero Ventura có màn ra mắt “đội bóng thiên thanh” không thành công khi thua Pháp 1-3 trong trận giao hữu. Tuy nhiên, chiến lược gia 68 tuổi phần nào lấy lại được niềm tin với trận thắng dễ Israel 3-1 ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Trong khi đó, chính vì trận thua sốc Italy 0-2 tại vòng 1/8 EURO 2016 mà HLV tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque phải từ chức sau 8 năm gắn bó. Đây là điều dễ hiểu bởi với vị thế ĐKVĐ, thất bại này giáng một đòn mạnh đối với đội bóng được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Dưới thời tân HLV Julen Lopetegui, La Roja đang chơi khởi sắc với 2 chiến thắng liên tiếp ở trận giao hữu với Bỉ (2-0) và hạ Liechtenstein tới 8-0 ở trận mở màn vòng loại World Cup.

Dù có sự thay đổi vị trí thuyền trưởng, nhưng với bộ khung đội hình cũ cùng chiến thắng dễ dàng ở trận ra quân, cuộc cạnh tranh chiếc vé chính thức tại bảng G với sự góp mặt của các đối thủ không mấy tên tuổi Albania, Macedonia, Israel, Liechtenstein chắc chắn là cuộc chiến tay đôi giữa Italy và Tây Ban Nha. Kết quả trận đại chiến này cũng sẽ khẳng định đội nào là số 1 tại bảng G. Hai bên chạm trán nhau 44 lần, Azzurri nhỉnh hơn với 15 chiến thắng, 17 hoà và 12 thua.

Hiện tại, Tây Ban Nha đang rất tự tin trong chuyến hành quân đến Italy với đội hình có sự góp mặt của các ngôi sao Diego Costa, David Silva, Alvaro Morata, Andres Iniesta…, trong khi đối thủ lại mất đi sự phục vụ của trung vệ Giorgio Chiellini do án treo giò.

MỚI - NÓNG