Tây Ban Nha vẫn không thể thắng Italy

Pha đá bóng hụt tai hại của Buffon khiến Italy phải nhận bàn thua. Ảnh: Reuters.
Pha đá bóng hụt tai hại của Buffon khiến Italy phải nhận bàn thua. Ảnh: Reuters.
Hai đội bóng nhiều duyên nợ hoà 1-1 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng G, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu hôm 6/10.

Thủ thành Gianluigi Buffon mắc sai lầm, lao ra phá hụt bóng, gián tiếp giúp Vitolo mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 55. Nhưng khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn tám phút, trung vệ Sergio Ramos lại phạm lỗi với Eder trong vòng cấm. Trên chấm 11m, De Rossi đánh lừa De Gea, gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà.

Player Loading...

Tiếp đón Tây Ban Nha, HLV Giampiero Ventura sử dụng chiến thuật mà người tiền nhiệm Antonio Conte từng dùng để đánh bại đối thủ này 2-0 tại Euro 2016. Đoàn quân áo thiên thanh chơi với sơ đồ 3-5-2, tạo ra nhiều lớp phòng ngự, bịt kín đường vào khung thành của Buffon, đá rình rập chờ cơ hội phản công.

Dù mất trung vệ Giorgio Chiellie vì án treo giò, hệ thống phòng ngự của Italy vẫn hoạt động hiệu quả, khiến Tây Ban Nha bế tắc. Đội khách cầm bóng 73 % trong 45 phút đầu tiên, nhưng không thực hiện được một cú dứt điểm trúng đích nào. 

Hai tình huống nguy hiểm mà Tây Ban Nha có được đều thuộc về trung vệ Pique khi lên tham gia tấn công. Tuy nhiên, một cú đánh đầu của anh đập người hậu vệ đối phương đi chệch cột dọc, một tìm đến đúng vị trí của thủ thành Buffon.

Tình huống được chú ý nhất trong hiệp một là pha trọng tài Brych thổi việt vị Diego Costa ở phút bù giờ, khi anh đối mặt với Buffon. Chiếu chậm cho thấy trọng tài sai lầm. Tiền đạo đội khách vẫn đứng trên hậu vệ Italy khi đồng đội của anh thực hiện đường chuyền. 

Bước sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi. Tây Ban Nha vẫn bế tắc trước bức tường phòng ngự kín kẽ của Italy. Tuy nhiên, tới phút 55, đoàn quân của HLV Julen Lopetegui bất ngờ có được bàn thắng nhờ sai lầm của Buffon. Thủ thành đội trưởng của Italy lao lên phá bóng hụt sau đường chuyền của Busquets, giúp Vitolo thoải mái đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số.

Bị dẫn bàn, HLV Ventura ngay lập tức tung Immobile vào sân, đẩy cao đội hình tấn công. Trong khi đó, Tây Ban Nha lại chơi chùng xuống, chuyển sang đá phòng ngự phản công. Thành công thuộc về Italy.

Tây Ban Nha vẫn không thể thắng Italy ảnh 1 De Rossi ăn mừng bàn gỡ hoà 1-1 cuối trận. Ảnh: Reuters

Phút 81, Eder ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Ramos. Trọng tài Brych thoạt đầu xua tay báo không có lỗi, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý, ông thay đổi quyết định, cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, De Rossi đánh lừa thủ thành De Gea, gỡ hoà 1-1.

Trận hoà này khiến Tây Ban Nha mất luôn ngôi đầu bảng G, bởi trong trận đấu cùng giờ Albania giành chiến thắng 2-0 trên sân của Liechtenstein để nâng điểm số của họ lên con số sáu. Cùng được bốn điểm như Tây Ban Nha nhưng Italy xếp sau bởi kém về hiệu số bàn thắng bại.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG