Thái Lan bổ nhiệm HLV từng vào tứ kết World Cup

HLV Milovan Rajevac
HLV Milovan Rajevac
TPO - Hôm nay (26/4), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm ông Milovan Rajevac làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia nước này, thay thế HLV Kiatisak từ chức cách đây gần một tháng.

“Sau gần một tháng tìm kiếm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, FAT đã quyết định lựa chọn ông Milovan Rajevac, sau khi xét duyệt hồ sơ với nhiều ứng viên có năng lực trên toàn thế giới”, thông báo của FAT nêu rõ. Nhà cầm quân người Serbia là lựa chọn cuối cùng trong danh sách 3 ứng viên rút gọn, cùng với hai đồng nghiệp Marcos Paqueta (Brazil) và Wilfried Schaefer (Đức). 

Chi tiết bản hợp đồng không được công bố, nhưng theo nhiều nguồn tin, ông Rajevac ký kết với FAT bản hợp đồng có thời hạn một năm, cùng mức lương 2 triệu baht/tháng (khoảng 1,3 tỷ đồng), ngang với mức lương mà FAT đã trả cho HLV Kiatisak.

Nhiệm vụ trước mắt của chiến lược gia 62 tuổi là tiếp tục dẫn dắt tuyển Thái Lan đá 3 trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á còn lại (gặp Iraq, UAE, Australia). Trước đó, ngày 31/3, HLV Kiatisuk đã nộp đơn từ chức vì kết quả thi đấu bết bát của đội ở giai đoạn đầu vòng loại. Đội bóng xứ chùa vàng thua tới 6 trong tổng số 7 trận, qua đó tan tành giấc mơ World Cup.

HLV Milovan Rajevac là cái tên khá quên thuộc với làng túc cầu thế giới. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV người Serbia đã dẫn dắt tuyển Ghana (2008-2010), Qatar (2011) và Algeria (2016). Thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của ông là đưa Ghana lọt vào đến tứ kết World Cup 2010.

Ngoài ra, chiến lược gia 63 tuổi còn có kinh nghiệm làm việc với bóng đá châu Á khi từng làm trợ lý HLV ở CLB Beijing Guoan (Trung Quốc) và Al Sadd (Qatar).

MỚI - NÓNG