Thái Lan dưỡng sức trụ cột để đấu U22 Việt Nam

U22 Thái Lan có khả năng về nước sớm nếu bị Việt Nam cầm hoà.
U22 Thái Lan có khả năng về nước sớm nếu bị Việt Nam cầm hoà.
TPO - HLV Worrawoot Srimaka đã cất nhiều trụ cột ở trận đấu với Philippines, với mục tiêu dồn sức cho trận đấu cuối cùng với U22 Việt Nam.

Cục diện  bảng B hoá ra lại đang bất lợi nhất cho thầy trò ông Worrawoot Srimaka. Sau lượt trận thứ 4, U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, hiệu số +11. Cùng được 10 điểm nhưng do chỉ có hiệu số +6, Thái Lan đứng thứ 2. Xếp thứ 3 là Indonesia, 8 điểm, hiệu số +4.

Ở lượt trận cuối nếu hoà Việt Nam, khả năng Thái Lan bị loại là khá cao bởi đối thủ của Indonesia chỉ là Campuchia. Nếu thắng với cách biệt quá 3 bàn, Indonesia sẽ cùng được 11 điểm, nhưng vượt qua Thái Lan về chỉ số phụ. Nếu kịch bản này xảy ra, Việt Nam và Indonesia sẽ dắt tay nhau vào bán kết. Đây dĩ nhiên là kết quả khó chấp nhận với Thái Lan, đội vừa 2 lần liên tiếp giành HCV SEA Games.

Theo HLV Srimaka, gặp U22 Việt Nam là trận đấu quan trọng đối với Thái Lan. Ở chiến thắng 2-0 Philippines lượt thứ 4, ông Srimaka đã cất nhiều trụ cột, bao gồm cả tiền đạo thủ quân Samphaodi. “Thời tiết rất nắng nóng, và các cầu thủ bị mệt. Thời gian nghỉ giữa các trận đấu không nhiều nên tôi buộc phải để một số cầu thủ nghỉ ngơi. Chúng ta sắp có trận đấu rất quan trọng với Việt Nam. Tôi phải lo lắng cho chuyện đó”-HLV Srimaka nói.  

Ông Srimaka cũng cho biết, đã biết việc U22 Việt Nam cử người theo dõi Thái Lan ở trận đấu với Philippines. “Họ (Việt Nam) tới đây để xem chúng ta đá với Philippines. Hiện giờ chưa thể xác định được đội nào sẽ vào bán kết”, theo HLV Srimaka.

Tại SEA Games 29, báo giới Thái Lan cho biết lực lượng trong tay HLV Srimaka còn khá non về tuổi đời và kinh nghiệm thi đấu. Đây là lý do giải thích cho màn trình diễn kém ấn tượng của “Voi chiến” ở vòng bảng. Ông Srimaka bị cảnh báo có thể mất chức nếu không cải thiện được phong độ đội bóng. 

Thái Lan dưỡng sức trụ cột để đấu U22 Việt Nam ảnh 4
MỚI - NÓNG