Thái Lan mất 'chiến tướng' khi đấu U22 Việt Nam

HLV Srimaka không chắc chắn về cơ hội đi tiếp của Thái Lan.
HLV Srimaka không chắc chắn về cơ hội đi tiếp của Thái Lan.
TPO - HLV Worrawoot Srimaka sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Chaiyawat Buran ở trận quyết đấu U22 Việt Nam ngày mai, 24/8.  

Đây là trận đấu quyết định suất vào bán kết ở bảng B. Với việc Indonesia gần như chắc chắn sẽ thắng Campuchia, Thái Lan cần một chiến thắng trước Việt Nam nếu không muốn bị loại sớm.

Ở trận đấu ngày mai, “Voi chiến” sẽ bị mất tiền vệ Chaiyawat Buran do lĩnh án vì thẻ phạt. Buran bị đuổi khỏi sân trong chiến thắng 3-0 của Thái Lan trước Campuchia hôm Chủ Nhật vừa qua. BTC SEA Games 29 hôm qua đã thông báo với Thái Lan, tiền vệ này sẽ bị cấm thi đấu 2 trận.

Trong trận đấu với Philippines ở lượt thứ 4, Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0. Đội bóng của ông Worrawoot Srimaka đã chiếm thế áp đảo trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên sang hiệp 2, các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu đuối sức, như nhận xét của truyền thông nước này. HLV Srimaka mặc dù vậy cho rằng, Thái Lan đã “đạt được mục tiêu” trước Philippines.

Với cùng 10 điểm sau 4 trận đấu, Thái Lan hiện đang đứng thứ 2, bằng điểm số với Việt Nam nhưng thua về chỉ số phụ (+6 và +11). Indonesia đang được 8 điểm, hiệu số +4.

Ở lượt trận cuối, nếu hoà Việt Nam trong khi Indonesia thắng Campuchia với cách biệt trên 3 bàn, đội đương kim vô địch SEA Games sẽ bị loại. HLV Srimaka thừa nhận, ông không chắc chắn về cơ hội vào bán kết của Thái Lan. "Thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thể chắc chắn đội nào sẽ vào bán kết"-ông Srimaka cho biết.

Thái Lan mất 'chiến tướng' khi đấu U22 Việt Nam ảnh 1
MỚI - NÓNG