Thái Lan ngừng mọi hoạt động bóng đá đến hết năm 2016

HLV Kiatisak Senamuang tưởng nhớ nhà vua Bhumibol Adulyadej
HLV Kiatisak Senamuang tưởng nhớ nhà vua Bhumibol Adulyadej
TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định ngừng mọi hoạt động bóng đá diễn ra trên nước này đến hết năm 2016, sau khi nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà.

Ngày 13/10, nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Siriraj (Bangkok), thọ 88 tuổi. Sự ra đi của Nhà vua đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân Thái Lan. 
Chính quyền nước này đã tuyên bố cả nước để quốc tang, tưởng nhớ nhà vua Bhumibol Adulyadej. Điều này đồng nghĩa với việc các sự kiện trong nước, trong đó có bóng đá đều sẽ tạm ngừng hoạt động. 

Hôm nay (14/10), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo quyết định ngừng mọi hoạt động bóng đá, gồm trên sân cỏ, trong nhà và bãi biển, diễn ra trên nước này đến hết năm 2016.

Kết quả hiện tại của các đội bóng ở các giải sẽ được lấy làm kết quả chung của cả mùa giải 2016. Như vậy, CLB Muangthong United hiện đang đứng đầu Giải vô địch Thái Lan (Thai Premier League) là nhà vô địch 2016, dù giải còn 3 vòng đấu nữa mới chính thức khép lại. Đội theo sau Bangkok United sẽ là á quân.

Ngoài ra, trận chung kết Thai League Cup giữa Muangthong United và Buriram United sẽ được quyết định bằng hình thức bốc thăm chọn ra nhà vô địch. Cách thức tương tự sẽ được thực hiện ở Thai FA Cup.

Riêng đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ tiếp tục tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2018 và AFF Suzuki Cup 2016. Tuy nhiên, các trận đấu diễn ra trên sân nhà sẽ được tổ chức trên sân trung lập và FAT tự thuê sân đấu cho phù hợp.

MỚI - NÓNG