Thái Lan săn đầu người cho mục tiêu World Cup

Chủ tịch FAT Poompunmuang nói chuyện với HLV Rene Meulensteen. Ảnh: BKPost.
Chủ tịch FAT Poompunmuang nói chuyện với HLV Rene Meulensteen. Ảnh: BKPost.
TP - Ngày càng có nhiều ứng viên “nhòm ngó” chiếc ghế nóng của đội tuyển Thái Lan, kể từ sau khi HLV Kiatisak từ chức vì thất bại ở vòng loại World Cup 2018.

Ngày 31/3, HLV Kiatisuk nộp đơn từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan sau thành tích bết bát của đội bóng ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á và ngay lập tức được LĐBĐ Thái Lan (FAT) chấp thuận. Động thái này khiến người hâm mộ bóng đá bất ngờ bởi những gì mà HLV Kiatisak đóng góp cho bóng đá nước này suy cho cùng “được nhiều hơn là mất”. Trong khoảng thời gian gần 4 năm ngồi ghế nóng, ông giúp Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup (2014, 2016), 2 lần vô địch SEA Games (2013, 2015), 1 lần giành HCĐ Asiad (2014). Dù vậy, thành tích này vẫn không làm hài lòng giới chức thể thao nước này.

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang tuyên bố, bóng đá Thái Lan cần thay đổi để hướng tới những mục tiêu cao hơn, chứ không chỉ mãi hài lòng với “ao làng”. Ông cũng không ngần ngại lên tiếng chỉ trích “Zico Thái” khi nói rằng những trận thua của đội tuyển Thái Lan là một sự xấu hổ. Hiện tại, ông Poompunmuang đã liên hệ với một loạt nhà cầm quân danh tiếng để tìm ra người phù hợp nhất, đủ sức giúp tuyển Thái Lan đạt mục tiêu cao nhất.

Hôm qua, truyền thông Thái Lan đưa tin, người đứng đầu bóng đá xứ chùa Vàng đã có cuộc gặp với Rene Meulensteen, vị trợ lý từng làm việc từ 2008 đến 2013 với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Chi tiết của cuộc gặp mặt không được tiết lộ, nhưng giới chuyên môn nhận định rằng vị HLV người Hà Lan sẽ là ứng viên tiềm năng thay thế HLV Kiatisak.

Trước đó, cựu HLV của Leicester City là Claudio Ranieri cũng được cho là đang chạy đua ghế thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan. Ngoài ra, các ứng viên hiện tại còn có Alejandro Sabella (cựu HLV tuyển Argentina), ông Makoto Teguramori (cựu HLV U23 Nhật Bản); Dragan Talajic (cựu HLV Muangthong United), ông Milovan Rajevac (cựu HLV Algeria) và ông Lothar Mattheu (cựu HLV tuyển Bulgaria).

Bóng đá Thái Lan những năm gần đây đã vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á, tiến đến nhóm tầm trung của châu Á và không giấu tham vọng vươn tầm thế giới. Dù vậy, HLV Kiatisak cho rằng, mục tiêu dự World Cup quá cao. Vì vậy, ông quyết định từ chức HLV trưởng ĐTQG để mở đường cho một người khác lên thay. Nhà cầm quân 43 tuổi cũng nhấn mạnh rằng FAT dường như đang ảo tưởng về sức mạnh bởi “bóng đá có thắng có thua và Thái Lan không thể thắng mãi”.

Nhiều người cho rằng, HLV Kiatisak nói vậy nhằm đáp trả lại những chỉ trích từ FAT. Tuy nhiên, nhà cầm quân 43 tuổi cũng có cái lý của riêng mình nếu nhìn vào màn trình diễn của đội bóng tại sân chơi lớn nhất thế giới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.