Thái Lan trắng tay rời giải U19 châu Á

Thái Lan chia tay giải đấu với hai bàn tay trắng. Ảnh: AFC.
Thái Lan chia tay giải đấu với hai bàn tay trắng. Ảnh: AFC.
Thua chủ nhà Bahrain 2-3 hôm qua 19/10, Thái Lan bị loại mà không không có điểm nào qua ba trận, ghi ba bàn và 10 lần để thủng lưới.

"Khi đội gỡ hoà 1-1, tôi nghĩ chúng tôi sẽ lội ngược dòng thành công, có chiến thắng chia tay giải. Nhưng vấn đề là các học trò của tôi để đối thủ ghi bàn quá dễ dàng đầu hiệp hai. Thái Lan chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho giải đấu này, mọi chuyện thật sự khó khăn”, HLV Anurak Srikerd chia sẻ.

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U19 châu Á, Thái Lan để thủng lưới ngay ở phút 12. Thủ thành Korraphat Nareechan phạm lỗi với Abdulaziz Khalid trong vòng cấm, và Jassim Redha thực hiện chuẩn xác quả đá 11m để mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Hết hy vọng đi tiếp, nhưng Thái Lan không buông xuôi, đội bóng này vùng lên tấn công mạnh mẽ. Phút 30, họ gỡ hoà 1-1 khi Sittichok Paso thực hiện cú dứt điểm ở góc hẹp rất căng, khiến thủ môn Bahrain, dù khẽ chạm tay vào bóng, cũng không thể cứu thua.

Bàn gỡ giúp các cầu thủ xứ chùa Vàng lên tinh thần, đá lấn lướt chủ nhà. Tuy nhiên, thủ thành Yusuf Habib chơi xuất sắc, không dưới ba lần cản phá thành công các pha dứt điểm căng như kẻ chỉ của đội khách.

Player Loading...

Sang đầu hiệp hai, Thái Lan bất ngờ vỡ trận nhanh chóng. Chỉ từ phút 47 đến 51, hàng thủ của họ liên tục mắc sai lầm, để Ahmed Bughammar và Talal Ali Alnaar thoát xuống trung lộ, đánh bại thủ thành Korraphat Nareechan, giúp Bahrain nâng tỷ số lên 3-1.

Phải đến phút 84 Thái Lan mới có được bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người ở phút 72 Supachai Chaided.

Với thất bại 2-3 này, Thái Lan chia tay giải U19 châu Á 2016 mà không có điểm nào, khi thua cả Hàn Quốc (1-3), Ảrập Saudi (0-4) và Bahrain (2-3).

Trong khi đó, chủ nhà Bahrain giành vé vào tứ kết kịch tính. Trong trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc thua Ảrập Saudi 1-2.

Cả ba đội cùng có sáu điểm qua ba trận. Xét các trận đối đầu giữa ba đội, Ảrập Saudi và Bahrain có nhiều hơn Hàn Quốc một bàn thắng (bốn so với ba) nên giành vé vào tứ kết.

Thái Lan trắng tay rời giải U19 châu Á ảnh 1

Xếp hạng bảng A vòng chung kết U19 châu Á.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.