Thái Lan tủi phận 'kho điểm' ở vòng loại World Cup

Thái Lan không thể gây bất ngờ trước Australia.
Thái Lan không thể gây bất ngờ trước Australia.
TPO - Trong trận đấu sớm nhất của lượt trận thứ 10 vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan đã để thua Australia 1-2. Như vậy trong suốt 10 trận của chiến dịch vòng loại, người Thái không hề biết mùi vị của chiến thắng (2 hòa, 8 thua).

Thái Lan chưa có bất cứ chiến thắng nào tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. 9 trận trước đó, họ chỉ có 2 kết quả hòa. Vậy nên khi gặp Australia ở lượt trận cuối cùng tối nay, thầy trò HLV Milovan Rajevac rất quyết tâm có chiến thắng danh dự. Tuy nhiên, rốt cục điều đó đã không xảy ra khi đối thủ ở một đẳng cấp hơn hẳn.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, Australia đã đẩy cao nhịp độ trận đấu trong hiệp 2 và có bàn mở tỷ số do công của Tomi Juric ở phút 69. Tuy nhiên, rất bất ngờ là đến phút 82, Pokkhao Anan đã gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Australia buộc phải dâng lên ở những phút cuối và họ đã được đền đáp bằng bàn ấn định tỷ số 2-1 do công của Matthew Leckie ở phút 86.

Thắng 2-1, Australia có 19 điểm, tạm vươt lên xếp thứ 2 tại bảng B, hơn đội xếp thứ 3 là Ả-rập Saudi 3 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Vào rạng sáng mai, Ả-rập Saudi sẽ tiếp Nhật Bản trên sân nhà. Trước đó, Nhật Bản đã sớm giành vé dự World Cup 2018.

Trong khi đó, Thái Lan kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á với kết quả không thắng, gồm 2 hòa và 8 thất bại, ghi 6 bàn và để lọt lưới 24 bàn. Rõ ràng, ở khu vực Đông Nam Á, người Thái có thể làm mưa làm gió, nhưng khi ra đấu trường châu lục, họ vẫn chỉ là “kho điểm” mà thôi, bất chấp đã mời cả nhà cầm quân giàu kinh nghiệm Milovan Rajevac.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.