Thủ môn của Thái Lan: ‘Việt Nam không có cửa thắng’

Nont Muangngam tự tin sẽ đánh bại Việt Nam trong trận đấu cuối cùng vòng bảng để thẳng tiến vào bán kết SEA Games 29.

“Tôi biết bao lâu nay Việt Nam luôn muốn đánh bại Thái Lan. Chúng tôi là đối thủ số một của họ”, thủ thành Nont Muangnam chia sẻ với PV.

Sau loạt trận đầu tiên bảng B, Việt Nam cùng có ba điểm như Philippines nhưng đứng đầu do hơn về hiệu số bàn thắng bại. Thái Lan và Indonesia chia nhau hai vị trí tiếp theo sau trận hòa 1-1 hôm 15/8.

Thủ môn của Thái Lan: ‘Việt Nam không có cửa thắng’ ảnh 1

Nont Muangngam cho biết không e ngại Công Phượng và các đồng đội. Ảnh: Lâm Thỏa.

“Chúng tôi cũng muốn đánh bại Việt Nam. Tình thế hiện tại càng buộc chúng tôi phải giành chiến thắng. Việt Nam được đánh giá cao ở giải năm nay nhưng khi gặp nhau, nhất định chiến thắng thuộc về Thái Lan. Họ không có cửa thắng”, Nont Muangnam nhấn mạnh.

Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau vào ngày 24/8, ở loạt trận cuối cùng vòng bảng.

Thủ môn của Thái Lan: ‘Việt Nam không có cửa thắng’ ảnh 2

Nont Muangngam tiếc nuối khi để Indonesia gỡ hoà trong trận ra quân. Anh tin sai lầm sẽ không lặp lại trong các trận đấu sau. Ảnh: Lâm Thỏa

Tại SEA Games 2015, Việt Nam cũng chung bảng với Thái Lan và đụng nhau ở loạt trận cuối cùng. Đội bóng dưới quyền HLV Toshiya Miura khi đó để thua 1-3, phải ngậm ngùi nhìn đối thủ chiếm ngôi đầu.

Việt Nam hiện tại còn rất nhiều cầu thủ từng góp mặt ở giải đấu tại Singapore hai năm trước như Công Phượng, Xuân Trường, Thanh Bình... Trong khi đó Thái Lan đã “thay máu” bằng lứa cầu thủ mới, bị đánh giá có chuyên môn thấp hơn các đàn anh như Chanathip, Sarach Yooyen, Tristan Do...

“Thái Lan tham dự giải đấu chỉ với một mục tiêu là giành HC vàng. Chúng tôi không quan tâm tới việc Việt Nam có ba điểm trong trận đấu với Timor Leste. Chúng tôi sẽ thắng cả bốn trận còn lại, trong đó có trận đấu với Việt Nam để vào bán kết”, nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi tuyên bố.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.