Thủ môn U22 Việt Nam hồi phục thần kỳ

Minh Long gây bất ngờ khi có tên trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam hôm nay. Ảnh: Zing
Minh Long gây bất ngờ khi có tên trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam hôm nay. Ảnh: Zing
TPO - Bị chấn thương bong gân tay sát ngày khởi tranh SEA Games 29, nhưng thủ thành Phí Minh Long vẫn kịp bình phục để bắt chính ở trận đấu với U22 Đông Timor chiều nay.

Ở buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam tại Kuala Lumpur chiều 11/8, Minh Long bất ngờ bị chấn thương cổ tay. Anh phải vào bệnh viện để kiểm tra.

Theo kết quả khám thương, thủ thành CLB Hà Nội bị bong gân, cần ít nhất 1 tuần để hồi phục hoàn toàn. Anh vì vậy dự kiến sẽ không thể thi đấu ở trận đầu tiên của U22 Việt Nam với Đông Timor chiều nay.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khiến tất cả bất ngờ khi điền tên Minh Long vào đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận ra quân hôm nay.

Được biết trong 2 ngày cuối, chấn thương của thủ thành CLB Hà Nội bình phục nhanh chóng. Trước trận đấu với U22 Đông Timor, HLV Hữu Thắng đã trao đổi với các bác sĩ đội tuyển U22 Việt Nam và Minh Long. Anh khẳng định có thể thi đấu được. HLV Hữu Thắng vì vậy quyết định để Minh Long bắt chính. Dự bị cho Minh Long là thủ môn Tiến Dũng.

Trong hiệp 1, dù không phải hoạt động vất vả nhưng Minh Long cũng đã có một pha bay người cứu thua xuất sắc trong tình huống tiền đạo đối phương dứt điểm cực mạnh ở phút thứ 35.

Thủ môn U22 Việt Nam hồi phục thần kỳ ảnh 1
MỚI - NÓNG