Thủ thành Thái Lan bật khóc vì lỡ SEA Games 29

Thủ thành Rattanai Sonsanchan đã bật khóc vì lỡ SEA Games 29.
Thủ thành Rattanai Sonsanchan đã bật khóc vì lỡ SEA Games 29.
TPO - Dính chấn thương bả vai và không thể cùng U22 Thái Lan dự SEA Games 29, thủ thành Rattanai Sonsanchan đã bật khóc khi chia sẻ với báo chí.

Chỉ còn 10 ngày nữa SEA Games 29 sẽ chính thức diễn ra trên đất Malaysia. Thế nhưng U22 Thái Lan liên tục gặp những mất mát về nhân sự. Mới nhất, HLV Worrawoot Srimaka đã buộc phải gạch tên thủ môn Rattanai Sonsanchan khi “người gác đền” tài năng này dính phải một chấn thương khá nghiêm trọng ở bả vai và cần phải nghỉ ngơi ít tháng.

Trả lòng về chấn thương khiến mình buộc phải nói lời chia tay SEA Games 29, Rattanai Sonsanchan đã bật khóc. Anh thừa nhận mình rất buồn và chỉ còn biết chúc các đồng đội sẽ thi đấu thành công để bảo vệ tấm HCV. Theo lời Rattanai, chấn thương của anh đã được phát hiện vào đầu năm nay, tuy nhiên bất chấp những lời khuyên ngăn từ mẹ ruột và các bác sĩ, thủ thành của Port FC vẫn cố gắng ra sân mà không chữa dứt điểm.

“Các bác sĩ đã phát hiện chấn thương của tôi từ đầu năm nay. Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với bả vai trái của mình, tuy nhiên vì niềm đam mê với trái bóng tôi vẫn cố gắng ra sân hàng tuần. Thật không may khi chấn thương lại tái phát trước thềm SEA Games. Giờ đây, tôi chỉ còn biết tự trách mình”, thủ thành sinh năm 1995 chia sẻ.

“Giấc mơ giành HCV SEA Games cùng các đồng đội của tôi đã tan vỡ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi buộc phải xin rút lui vì chấn thương. Xin chúc các cầu thủ, ban huấn luyện sẽ thi đấu thật tốt tại SEA Games 29 sắp tới. Hy vọng họ sẽ bảo vệ thành công tấm HCV”, Rattanai nói thêm .

Đây đã là lần thứ 4 Rattanai Songsanchan buộc phải rút lui khỏi thành phần các đội tuyển Thái Lan vì tái phát chấn thương. Ba lần trước đó chính là Nations Cup diễn ra tại Malaysia vào tháng Sáu năm 2016, lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2018 gặp Iraq và gần nhất là vòng loại U23 châu Á được tổ chức trên chính đất Thái Lan.

Thủ thành Thái Lan bật khóc vì lỡ SEA Games 29 ảnh 1
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.