Thủ tướng Thái Lan lên tiếng về tương lai HLV Kiatisak

HLV Kiatisak vẫn được tin tưởng.
HLV Kiatisak vẫn được tin tưởng.
TPO - Thảm bại 2 trận liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và chính thức hết cơ hội tranh giành vé tới Nga, HLV Kiatisak đã bị chỉ trích rất nhiều. Tuy nhiên, ông vừa phần nào nguôi ngoai nỗi buồn khi nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng Thái Lan.

2 trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á diễn ra cuối tháng 4, NHM bóng đá Thái Lan rất hy vọng, ĐT Thái Lan có thể thể hiện một bộ mặt khởi sắc, đặc biệt là sau khi HLV Kiatisak chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, họ đã phải nhận 2 nỗi thất vọng liên tiếp.
Trên sân nhà, ĐT Thái Lan thua thảm Saudi Arabia. Vài ngày sau, trong chuyến làm khách tới Nhật Bản, họ thua tiếp 0-4. Như vậy, qua 7 trận đã đấu, thầy trò Kiatisak chỉ giành nổi 1 điểm, xếp bét bảng B và không còn cơ hội tranh đoạt vé tới Nga. Ngay sau 2 trận thua đáng thất vọng, HLV Kiatisak lập tức nhận phải làn sóng chỉ trích từ dư luận nước nhà.
Đáp lại, HLV Kiatisak cũng lên tiếng nhận trách nhiệm, đồng thời khẳng định, ông sẵn sàng đón nhận quyết định sa thải ngay lập tức. Tuy nhiên, theo phát biểu của Thủ tướng Thái Lan mới đây thì khả năng HLV Kiatisak bị cắt hợp đồng sớm sẽ không xảy ra.
"Thua, thắng là chuyện bình thường trong thể thao, ĐT Thái Lan thua nhưng chúng ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các đối thủ. Việc học hỏi, hoàn thiện mình hơn đã là điều thành công rồi. ĐT Thái Lan không thể vào VCK World Cup 2018, nhưng chúng ta vẫn giành được tình cảm từ người hâm mộ nước nhà, điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân Thái Lan”, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vẫn dành những lời khen ngợi tới HLV Kiatisak khi trả lời phỏng vấn trên tờ Siam Sport.
“Tôi khẳng định Chính phủ Thái Lan vẫn luôn ủng hộ HLV Kiatisak. Chúng tôi không xấu hổ khi Thái Lan thua 0-3 trước Saudi Arabia, hay 0-4 trước Nhật, tôn trọng những gì Kiatisak đã làm được. HLV Kiatisak vẫn còn 3 trận đứa nữa và sẽ không có sự thay đổi nào trong quãng thời gian đó", ông Prayut Chan-o-cha nói thêm.


MỚI - NÓNG