Thua bạc nhược Thụy Điển, Pháp 'xấu hổ' vào tứ kết

Thua bạc nhược Thụy Điển, Pháp 'xấu hổ' vào tứ kết
TPO - Thụy Điển đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Pháp với tỉ số 2-0 trong trận đấu mà họ đã hết mục tiêu.

Pháp gần như đã chắc suất vào tứ kết. Tuy nhiên, họ vẫn còn mục tiêu phải phấn đấu là giành vị trí đầu bảng để tránh gặp phải nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha ở tứ kết. Việc chỉ gặp phải một Thụy Điển đã bị loại là cơ hội không thể tốt hơn cho thầy trò Laurent Blanc hoàn thành nhiệm vụ đơn giản đó. Dẫu vậy, trái bóng Tango 12 chứa đựng rất nhiều bất ngờ; đặc biệt khi đối thủ thoải mái về tinh thần.

Điều đó đã được tái hiện trong trận đấu trên sân Olympiyskyi. Tuyệt phẩm của Ibrahimovic và cú dứt điểm quyết đoán của Larsson đã chứng minh cho sự bất ngờ trong trái bóng tròn luôn tồn tại trên các sân cỏ.

Bi kịch đã không đến với Les Blues, nhưng nếu cứ thi đấu một cách bạc nhược với những sai lầm mắc phải trong phòng ngự và bế tắc trong những tình huống tấn công thì việc Pháp không tiến sâu hơn ở giải đấu là điều không mấy bất ngờ.

Ibrahimovich ghi một bàn thắng siêu phẩm mở tỉ số cho Thụy Điển
Ibrahimovich ghi một bàn thắng siêu phẩm mở tỉ số cho Thụy Điển.

Suốt hiệp 1, Pháp là đội nắm hoàn toàn ưu thế. Họ tung ra đến 10 cú sút nhưng tệ hại thay, chỉ mỗi pha dứt điểm của Ribery ở đầu trận trúng khung thành của Isaksson.

Thụy Điển dẫu đã bị loại nhưng thi đấu rất chặt chẽ, tuân thủ đấu pháp. May mắn hơn, đội bóng xứ Bắc Âu có thể mở tỉ số ngay hiệp 1 cột dọc không từ chối bàn thắng của Toivonen sau sai lầm của trung vệ Mexes ở phút 11.

NHM muốn chứng kiến một Les Blues hòa hoa, phóng khoán và hiệu quả trong 45 phút còn lại. Thế nhưng, tất cả đã bị “việt vị”. Thụy Điển mới là đội thi đấu bùng nổ và quyết tâm hơn. HLV Erik Hamren đã cho thấy cái tài đọc trận đấu của mình.

Nhận thấy hậu vệ ở 2 cánh của đối thủ thường xuyên dâng cao. Erik Hamren đã tung tiền vệ Wilhelmsson vào sân để tận dụng sự khôn khéo, những pha đi bóng thông minh cùng những đường chuyền chuẩn xác của anh.

Hiệu quả đến tức thì. Wilhelmson tạt bóng bên cánh trái, Ibra tung cú volley tuyệt đẹp để hạ gục Hugo Lloris. 1- 0 cho Thụy Điển. Tinh thần thi đấu bạc nhược, thiếu sự quyết tầm là điều đáng trách với “Gà trống”. Sau bàn thua, các cầu thủ Pháp chơi như mơ ngủ.

Pháp thi đấu bạc nhược và nhận trận thua
Pháp thi đấu bạc nhược và nhận trận thua.

Chỉ có vậy, đoàn quân áo vàng liên tục có những đợt hãm thành nguy hiểm. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành đang thi đấu cho Lyon sau những cú dứt điểm hiểm hóc của Wilhelmsson và Mellberg thì cách biệt tỉ số đã được nâng lên.

Lúc này, Les Blues mới kịp hoảng hồn. Họ bắt đầu triển khai những đợt tấn công dồn dập về phía đối thủ. Tuy nhiên, hàng thủ của Thụy Điển đã có một ngày chơi quá xuất sắc.

Quy luật nghiệt ngã của bóng đá được nói đến, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt sẽ bị trả giá. Trong một đợt phản công ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Larrson đã khép lại một ngày buồn với người Pháp bằng pha dứt điểm tung nóc lưới.

Đoàn quân của Erik Hamren có thể ngẩng cao đầu rời cuộc giải đấu với lối đá đẹp mắt, sự cống hiến và tinh thần chiến đấu ngoan cường. Tuy vào đến tứ kết nhưng nếu cứ thể hiện bộ mặt như trong trận đấu này thì cơ hội tiến xa hơn với thầy trò Laurent Blanc không cao khi đối thủ là ĐKVĐ Tây Ban Nha hùng mạnh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.