Thua đau Barcelona, HLV Zidane ngầm oán trách trọng tài

Thua đau Barcelona, HLV Zidane ngầm oán trách trọng tài
TPO - Thua Barcelona ở Siêu kinh điển, HLV Zinedine Zidane thừa nhận đối thủ đã chơi hay. Thế nhưng ông cũng ngầm oán trách trọng tài khi cho rằng lẽ ra Real nên được hưởng quả phạt đền và thẻ đỏ của Sergio Ramos đã tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.  

Ở Siêu kinh điển tại Bernabeu rạng sáng nay, Real Madrid đã thúc thủ 2-3 trước Barcelona, đồng thời mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Phát biểu sau trận đấu, HLV Zinedine Zidane thừa nhận rằng, Barcelona xứng đáng giành chiến thắng khi họ đã chơi hay hơn, đặc biệt là trong hiệp 2, đồng thời không quên chỉ trích các học trò của mình.

“Messi có một trận đấu đặc biệt xuất sắc cho Barcelona. Cậu ta ghi hai bàn ở trận này. Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là Messi. Điều cốt lõi là chúng tôi đã không thể kiểm soát được thế trận trong thời khắc có thể kết liễu đối thủ. Tôi chẳng thể vui với kết quả trận đấu. Đây là trận Clasico đầu tiên của tôi trên sân nhà và kết quả thật tệ. Đáng ra Real thắng trận này và có thể kết thúc cuộc đua tại La Liga, nhưng thực tế là chiến thắng đã thuộc về đội chơi hay hơn”, HLV Zidane cho hay.

Thừa nhận, Barcelona xứng đáng giành chiến thắng, nhưng HLV Zidane cũng ngầm oán trách trọng tài. Theo đó ông cho rằng, lẽ ra Real Madrid nên được hưởng quả phạt đền và thẻ đỏ của Sergio Ramos đã tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.

“Real có thể đã được hưởng một quả phạt đền ở những phút đầu tiên. Thẻ đỏ cho Sergio Ramos cũng là một quyết định mang tính bước ngoặt. Nếu như Ramos gây tổn thương cho Messi, đó là quyết định chính xác. Nhưng trong tình huống này, tôi nghĩ các trọng tài khác sẽ không ra quyết định như vậy”, nhà cầm quân người Pháp phát biểu.

Theo diễn biến trận đấu thì ngay phút thứ 3, tranh cãi đã nổ ra. Hậu vệ Umtiti đã có pha đá vào chân Cristiano Ronaldo trong vòng cấm của Barcelona khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha ngã bổ nhào xuống sân. Tuy nhiên, trọng tài Alejandro Hernandezđã không cho Real Madrid hưởng phạt đền ở tình huống này trước sự phản đối của CĐV “Kền kền trắng” ở Bernabeu cũng như các cầu thủ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.