Thua đau trên sân nhà, Li Na bị dân mạng ném đá

Thua đau trên sân nhà, Li Na bị dân mạng ném đá
TP - Cư dân mạng Trung Quốc đã ném đá không thương tiếc ngôi sao Li Na sau khi cô bất ngờ bị loại ngay vòng đầu tại China Open với cáo buộc nhà vô địch French Open đã quá coi trọng bản thân và không luyện tập đầy đủ.

Federer, Sharapova rời cuộc chơi Rogers Cup
> Li Na - Khác biệt để vinh quang

Tại giải đấu rất được người hâm mộ Trung Quốc coi trọng, China Open, cây vợt nước chủ nhà Li Na, cây vợt châu Á đầu tiên đăng quang tại Grand Slam với danh hiệu vô địch French Open hồi tháng sáu và trở thành cây vợt được yêu thích nhất quốc gia này, đã bất ngờ bị đánh bại 4-6, 0-6 ở ngay vòng một trước đối thủ hạng 58 thế giới người Romania, Monica Niculescu.

China Open là giải đấu đầu tiên cây vợt hạng năm thế giới thi đấu trước khán giả nhà sau khi đăng quang tại French Open, song cô đã thi đấu quá mờ nhạt và liên tục để mất game cầm giao bóng.

Sau trận thua, Li Na bộc bạch: “Tôi như không biết mình phải làm gì trên sân. Quá khó ngay cả với việc giành một điểm. Tôi đã yêu cầu HLV (và là chồng cô Jiang Shan) cho lời khuyên. Tôi biết điều anh ấy nói hoàn toàn chính xác, nhưng tôi lại không thể làm được”.

Cư dân mạng Trung Quốc đã nổi đóa với thất bại của Li Na và khẳng định họ biết nguyên nhân đằng sau thất bại này. “Cô ta trở thành một nhà vô địch, và sau đó cô ta ngập trong đống hợp đồng quảng cáo cùng thu nhập hàng trăm triệu, nên lấy đâu ra thời gian mà tập luyện?”, bình luận của một độc giả trong bài viết trên mạng về trận thua của Li Na.

Sau chiến thắng tại Roland Garros, những thương hiệu nổi tiếng như hãng xe Mercedes-Benz, hãng đồng hồ cao cấp Rolex, công ty kem nổi tiếng Haagen-Dazs cũng như hãng đồ thể thao Nike đã ký hợp đồng với Li Na để cô làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của họ ở Trung Quốc.

“Chẳng hề lạ (với thất bại của cô ấy) khi mà cô ta quá để ý tới bản thân thời gian gần đây”, một bình luận khác trên mạng. Thậm chí, các báo mạng cũng không tha cho cô, khi có bài chạy hàng tít “Ngôi sao tennis hay chuyên gia thế giới thời trang?” khi bình luận về cú sốc thất bại của Li Na.

Một số cư dân mạng đã so sánh Li Na với Liu Xiang, ngôi sao điền kinh cự ly 110m rào của Trung Quốc đã mang về tấm HCV Olympic đầu tiên tại Athens 2004, nhưng lại khiến hàng triệu CĐV chưng hửng khi anh tập tễnh rời đường chạy ở Olympic Bắc Kinh 2008 với chấn thương gót Achilles. “Sự kiện Li Na hôm nay khiến tôi nhớ lại trường hợp của Liu Xiang trước đây”, một người viết trên mạng xã hội Weibo rất phổ biến của người Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến chia sẻ, cảm thông với thất bại của cây vợt nữ được hâm mộ nhất Trung Quốc này. “Sau khi lên đỉnh sẽ là sự tụt dốc, điều đó là hoàn toàn bình thường”, một người khác bình luận cũng trên trang Weibo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG