Thua Iran, quần vợt Việt Nam xuống hạng ở Davis Cup

Thiếu vắng các tay vợt chủ lực, quần vợt Việt Nam rớt hạng tại Davis Cup
Thiếu vắng các tay vợt chủ lực, quần vợt Việt Nam rớt hạng tại Davis Cup
TPO - Đội tuyển quần vợt Việt Nam chính thức rớt hạng xuống nhóm 3 Davis Cup khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau trận thua ở nội dung đôi nam trước chủ nhà Iran ở trận play-off tranh suất trụ hạng nhóm 2 ngày 8/4.    

Đội tuyển quần vợt Việt Nam từng được kỳ vọng trụ hạng nhóm 2 Davis Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi đối mặt với đối thủ Iran không phải quá mạnh. Tuy nhiên, vận đen liên tục đeo bám thầy trò HLV Trương Quốc Bảo khi lần lượt các tay vợt chủ lực rời giải vì chấn thương.

Lý Hoàng Nam rút lui ngay trước thời điểm đội tuyển lên đường sang Iran vì không kịp bình phục chấn thương. Tay vợt quê Tây Ninh bị căng cơ háng trong trận bán kết đơn nam giải nhà nghề Nhật Bản F3 Futures hồi tháng trước. Tiếp đến Nguyễn Hoàng Thiên bị lật cổ chân ở trận đơn nam gặp Hamid Reza Nadaf, buộc phải bỏ cuộc và nhường chiến thắng về tay đối thủ.

Việc Hoàng Thiên bất ngờ gặp chấn thương khiến HLV Trương Quốc Bảo không còn lựa chọn nào khác khi phải xếp tay vợt chuyên đơn Phạm Minh Tuấn đứng cặp cùng đàn anh Lê Quốc Khánh ở trận đôi nam. Dù rất nỗ lực nhưng Minh Tuấn - Quốc Khánh không thể tạo nên bắt ngờ trước cặp đôi chủ nhà là Madanchi- Shokoofi được đánh giá cao hơn. Đôi tay vợt Việt Nam thua với cùng tỷ số 4-6 trong cả ba set.

Thất bại trên khiến đội tuyển quần vợt Việt Nam bị dẫn 0-3 và chính thức rớt xuống nhóm 3 Davis Cup khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Hai trận đấu đơn còn lại vào hôm nay 9/4 chỉ mang tính thủ tục, bởi kể cả khi giành chiến thắng thì đội tuyển Việt Nam vẫn thua chung cuộc 2-3. Trong hai trận đấu đơn này, khả năng Minh Tuấn và Quốc Khánh vào sân thi đấu là rất cao do Hoàng Thiên vẫn chưa kịp bình phục chấn thương.

Theo HLV Trương Quốc Bảo, quần vợt Việt Nam hoàn toàn đủ sức trụ hạng ở nhóm 2 nếu có được lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, kết quả này cũng giúp chúng ta tự đánh giá được năng lực của mình, để có sự chuẩn bị tốt nhất với mục tiêu quay lại nhóm 2 vào năm sau.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.