Thực hư chuyện Rafael Nadal tính 'nghỉ hưu non'

Nadal chưa có ý định giải nghệ.
Nadal chưa có ý định giải nghệ.
TPO - Rafael Nadal trải qua nửa năm đầy thất vọng và một số tờ báo nói rằng, “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha đã cân nhắc tới chuyện giải nghệ, nghỉ ngơi và thoát khỏi sức ép. Nhưng đó có phải là sự thật?
Nửa đầu năm 2015 quả là quãng thời gian đáng quên với Rafael Nadal. Tính cho tới thời điểm này, anh mới chỉ có thêm 3 danh hiệu ở những giải đấu nhỏ gồm Argentina Open 2015, Stuttgart Open 2015 và German Open 2015. Còn lại ở những giải đấu lớn thuộc hệ thống Grand Slam hay Masters 1000, “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha đều gây thất vọng. Thậm chí ở Wimbledon 2015 mới đây, anh còn bị loại ngay từ vòng 2.
Chứng kiến phong độ thảm hại của Nadal, một số tờ báo chuyên về quần vợt cho hay, nhà vô địch của 14 giải Grand Slam đã bắt đầu xem xét tới khả năng giải nghệ. Cụ thể họ nói rằng, tay vợt 27 tuổi người Tây Ban Nha muốn dừng lại, nghỉ ngơi, thoát khỏi sức ép và tiến hành kế hoạch xây dựng gia đình với cô bạn gái Maria Francisca Perello… Thế nhưng đó có phải là sự thật?
Không! Tất cả chỉ là những tin đồn thất thiệt. Hôm qua, Nadal đã có cuộc trao đổi với báo chí để phản bác tất cả thông tin kể trên. Nhà vô địch của 9 giải Pháp Mở rộng khẳng định, anh chưa bao giờ cân nhắc tới ý định "nghỉ hưu non".
“Trong sự nghiệp của mình, tôi đã trải qua nhiều thời khắc khó khăn hơn thế này và tôi chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi”, tay vợt hiện xếp thứ 8 ATP phát biểu trước thềm Montreal Masters 2015, nơi anh dự định tham gia cả nội dung đánh đơn lẫn đánh đôi. “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới ngày nghỉ hưu và thật nực cười khi người ta cho rằng tôi đã định như thế”.
“Tôi vô địch Pháp Mở rộng năm 2005 khi mới 19 tuổi và cho tới nay vẫn không cảm thấy như thế là đủ. Tôi nghĩ mình có thể chơi quần vợt tới năm 39 tuổi. Tôi có nhiều động lực để tiếp tục. Nếu một ngày nào đó tôi thức dậy và thấy rằng mình không còn muốn tranh đấu thắng thua nữa, khi ấy mọi thứ mới dừng lại”, “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha nói thêm.
MỚI - NÓNG