Tiết lộ bí quyết giúp De Gea chói sáng

Thủ thành De Gea.
Thủ thành De Gea.
Chứng kiến chuỗi trận bất bại ấn tượng của Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh năm nay, ai cũng phải thừa nhận sự đóng góp của thủ thành Đề Gea là rất lớn. 

Từ một thủ môn thường xuyên lóng ngóng, tạo nên những bàn thua ngớ ngẩn, đến một thủ môn chỉ có thể cản phá các cú sút bằng cách đấm bóng, sang năm nay De Gea đã trở thành một trong những thủ môn bắt bóng dính và bóng sống hay nhất giải đấu tính đến lúc này.

Trả lời câu hỏi của báo giới Anh xem điều gì đã tạo nên một sự lột xác nhanh chóng như vậy, De Gea chỉ ra 2 lý do: "Thứ nhất, khi tôi mới gia nhập M.U, cơ thể tôi hơi "mỏng", nhưng sau khi thực hiện những bài tập thể hình chuyên biệt, điều này đã được khắc phục đáng kể, và quả thực là nó giúp tôi tự tin thêm rất nhiều. 

Thứ hai, hồi mới đến Anh, khả năng nói tiếng Anh của tôi không tốt, nên tôi ngại tiếp xúc với mọi người. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể nói lưu loát thứ tiếng này nên những cuộc trao đổi với các đồng đội cả ở trên sân lẫn ngoài sân đã tăng cao. Bây giờ thì tôi nhận ra: Bạn chỉ có thể chơi tốt nếu bạn có thể trao đổi, hòa nhập tốt với các đồng đội của mình".

Theo Tuấn Thành

Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.