Tiết lộ lý do Courtois nằng nặc đòi rời Chelsea

Courtois chỉ ở lại nếu Christophe Lollichon rời Chelsea.
Courtois chỉ ở lại nếu Christophe Lollichon rời Chelsea.
TPO - Không phải do lo sợ HLV Antonio Conte không trọng dụng mình hay khó có thêm danh hiệu lớn cùng Chelsea, mà nguyên nhân chính khiến Thibaut Courtois quyết tâm rời Stamford Bridge trong mùa hè năm nay là vì mất kiên nhẫn với HLV thủ môn Christophe Lollichon.

Mùa giải 2015/16 coi như đã khép lại với Chelsea khi đội bóng này không còn mục tiêu nào cả. Tuy vậy, điều đáng lo cho những người yêu đội bóng thành London đó là việc CLB có thể chứng kiến sự kiện tan đàn xẻ nghé trong mùa hè năm nay, bất chấp HLV Antonio Conte sẽ đến tiếp quản “ghế nóng” thay cho HLV tạm thời Guus Hiddink.

Một trong những cái tên công khai đòi rời Chelsea chính là Thibaut Courtois. Đây là thông tin khá bất ngờ bởi thủ thành người Bỉ rất được trọng dụng tại Stamford Bridge, thậm chí tỷ phú Roman Abramovich từng “bật đèn xanh” cho cựu HLV Jose Mourinho bán tháo Petr Cech sang Arsenal để dọn đường cho Courtois trở thành số 1 trong khung gỗ. Mức lương của anh ở đội bóng hiện cũng vào khoảng 110.000 bảng/tuần và còn hợp đồng tới 2018.

Vậy tại sao Courtois lại muốn đi? Anh lo sợ sẽ bị HLV Conte đẩy lên ghế dự bị hay không còn tin rằng Chelsea có thể chạm tới những danh hiệu lớn? Không hẳn như vậy! Theo The Sun, nguyên nhân chính nằm ở việc Courtois đã mất kiên nhẫn với HLV thủ môn Christophe Lollichon. Courtois cho rằng các phương pháp huấn luyện của Lollichon không phù hợp với mình và khiến anh không còn duy trì được phong độ ổn định như thời khoác áo Atletico Madrid.

Courtois đã bắn tin đến Conte rằng, anh chỉ tiếp tục ở lại Chelsea nếu như nhà cầm quân người Italia mang về một HLV mới. Conte chưa đáp lời, nhưng có lẽ ông sẽ cân nhắc. Trước mắt, khi tới Stamford Bridge đảm nhận công việc, cựu HLV Juventus sẽ mang theo bộ sậu thân tín gồm Gianluca Conte (chuyên gia phân tích trận đấu), Angelo Alessio và Massimo Carrera (2 trợ lý HLV), Mauro Sandreani (chuyên gia tìm kiếm tài năng) và Paolo Bertelli (chuyên gia thể lực).

Lollichon gia nhập Chelsea từ năm 2007 và là một người rất được tín nhiệm tại Chelsea. Ông được cho là người “hợp cạ” với Petr Cech trước đây. Có lẽ điều này cũng đã khiến Courtois khó chịu và muốn đẩy Lollichon đi cho khuất mắt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.