Tiết lộ 'tối hậu thư' cho HLV Zidane

Tương lai của HLV Zidane không được đảm bảo tại Real Madrid.
Tương lai của HLV Zidane không được đảm bảo tại Real Madrid.
TPO - Nhà báo Diego Torres hé lộ, lãnh đạo Real Madrid đã thống nhất quan điểm, nếu Real Madrid trắng tay mùa này, HLV Zinedine Zidane sẽ phải ra đi, bất chấp mùa trước ông đã giúp CLB vô địch Champions League và thiết lập nhiều kỷ lục bất bại đáng nhớ...

Mùa trước, từ vai trò “kẻ chữa cháy”, HLV Zinedine Zidane đã tạo nên điều tuyệt đẹp cho Real Madrid, như vô địch Champions League, vô địch Siêu cúp châu Âu, vô địch FIFA Club World Cup, bám đuổi Barcelona tới những vòng cuối cùng của La Liga hay thiết lập chuỗi 40 trận bất bại liên tiếp... Những điều đó biến cựu danh thủ người Pháp trở thành biểu tượng mới tại sân Bernabeu.

Nhiều người tin rằng, Real Madrid sẽ sốt sắng mời HLV Zidane gia hạn hợp đồng và tăng lương cho ông lên mức cao hơn nhằm tránh bị các đại gia khác nhòm ngó. Thế nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Giới lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dường như vẫn chưa dành 100% sự tin tưởng đối với chiến lược gia người Pháp. Bằng chứng là sau khi đội bóng bị Celta Vigo loại khỏi Copa del Rey, chấm dứt mạch 40 trận bất bại trước Sevilla và chỉ còn hơn Barcelona 1 điểm (đá kém 1 trận), lãnh đạo CLB đã lập tức nhóm họp để đưa ra những điều kiện đối với tương lai của Zidane.

Theo hé lộ từ nhà báo Diego Torres (tờ El Pais), trong trường hợp Real Madrid trắng tay mùa này, sẽ chẳng có hợp đồng gia hạn nào cả, mà thay vào đó hai bên sẽ đường ai nấy đi: "Ban lãnh đạo Real Madrid vài tháng gần đây đã lặp lại quan điểm của mình một cách cứng rắn: Nếu Zidane trắng tay, ông sẽ phải đi. Nếu ông giành được danh hiệu, chúng tôi sẽ xem xét".

Chủ tịch Florentino Perez của Real chưa công nhận Zinedine Zidane là một HLV xuất sắc. Thực tế huyền thoại người Pháp cũng chỉ là lựa chọn "thứ yếu" khi Rafa Benitez bị trảm. Bởi trước đó, kế hoạch của Florentino Perez là đưa Jose Mourinho trở về Bernabeu. Tuy vậy, kế hoạch này không thành sự thực khi thời điểm đó Mourinho có hợp đồng 4 năm với Chelsea. Và sau khi bị Chelsea sa thải, nhà cầm quân này đã chuyển sang dẫn dắt M.U.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.