Tin chiều 21/6: Định ngày Ronaldo phải ra hầu tòa

Ronaldo phải ra hầu tòa vào 31/7 tới.
Ronaldo phải ra hầu tòa vào 31/7 tới.
TPO - Barcelona gặp gỡ đại diện của Ousmane Dembele. Inter Milan hy vọng có Iniesta. Karius quyết cạnh tranh suất bắt chính ở Liverpool. Milan hỏi mượn Nasri. Tosin Adarabioyo gia hạn hợp đồng với Man City. Havard Nordtveit rời West Ham để sang Đức…

Định ngày Ronaldo phải ra hầu tòa. Giới truyền thông xứ sở bò tót đưa tin, vào ngày 31/7 tới tiền đạo Cristiano Ronaldo sẽ phải ra hầu tòa sau những cáo buộc rằng anh đã trốn thuế từ năm 2010-2014. Chính cáo buộc này đã làm dấy lên tin đồn “CR7” đòi dứt tình với Real Madrid do anh rất thất vọng với chính quyền Tây Ban Nha.

Barcelona gặp gỡ đại diện của Ousmane Dembele. Tờ Bild cho hay, GĐTT của Barcelona, Robert Fernandez đã có cuộc gặp gỡ với người đại diện của tiền đạo Ousmane Dembele. Cũng theo tờ báo này, Barcelona có thể phải trả 90 triệu euro cho Dortmund ở vụ này. Ngoài Barcelona, Chelsea và Bayern Munich cũng rất quan tâm tới Dembele.

Inter Milan hy vọng có Iniesta. Cử đại diện đến Barcelona đàm phán về Aleix Vidal nhưng phía Inter Milan cũng “tranh thủ” đặt vấn đề về Andres Iniesta. Đội bóng Italia khẳng định, sẵn sàng trả cao hơn yêu cầu nếu đội bóng xứ Catalan đồng ý bán Iniesta. Hiện tại, Iniesta vẫn đang cân nhắc về các lựa chọn trong tương lai, khi hợp đồng còn lại 1 năm.

Karius quyết cạnh tranh suất bắt chính ở Liverpool. Thủ thành Loris Karius khẳng định, anh sẽ cố gắng luyện tập và chơi bóng với mong muốn được HLV Jurgen Klopp cho trấn giữ khung thành Liverpool nhiều hơn. Mùa giải vừa qua, cầu thủ người Đức được Klopp tung vào sân 16 lần trên tất cả các mặt trận.

Mohamed Salah gần như đã là người của Liverpool. Mohamed Salah đã hạ cánh ở sân bay Heathrow (London) vào 21h20 tối qua theo giờ Anh (3h20 rạng sáng nay giờ Việt Nam). Tiền vệ người Ai Cập có mặt ở Anh để kiểm tra y tế, hoàn tất thương vụ chuyển tới Liverpool theo bản hợp đồng trị giá 45 triệu euro từ AS Roma.

Milan hỏi mượn Nasri. Milan muốn hỏi mượn tiền vệ Samir Nasri sau khi HLV Pep Guardiola xác nhận anh không còn tương lai ở Man City. Ngoài Milan, một số CLB khác cũng để ý tới tiền vệ này gồm Fenerbahce, Galatasaray và Shanghai Shenhua. Tuy nhiên ưu tiên của tiền vệ người Pháp là thi đấu ở CLB Sevilla, đội bóng anh vừa khoác áo mùa giải vừa qua.

Skrtel trở lại Premier League? Martin Skrtel có cơ hội trở lại thi đấu tại Premier League khi Swansea City tính đến khả năng ký hợp đồng với anh trước nguy cơ mất tài năng trẻ Alfie Mawson. Cựu trung vệ của Liverpool chuyển sang Fenerbahce hồi Hè năm ngoái với giá 5 triệu bảng, nhưng không cảm thấy hạnh phúc tại đây.

Tosin Adarabioyo gia hạn hợp đồng với Man City. Ngày hôm qua, tài năng trẻ Tosin Adarabioyo đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2021 với Man City. Mùa giải vừa qua, cầu thủ 19 tuổi này đã 3 lần ra sân cho Man City ở các giải đấu cúp. Trước đó, Tosin Adarabioyo từng được Everton và West Ham liên hệ.

Havard Nordtveit rời West Ham để sang Đức. Havard Nordtveit đã quyết định rời West Ham chỉ sau 1 mùa giải gắn bó, đồng thời chuyển tới Hoffenheim theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Mùa 2016/17 vừa qua, Nordtveit chỉ có 16 lần ra sân tại Premier League (5 lần từ băng ghế dự bị) và không để lại nhiều dấu ấn.

Newcastle đón tân binh đầu tiên. Sau rất nhiều nỗ lực, Newcastle đã có được sự phục vụ của tiền đạo Vincent Aboubakar từ Porto với giá 9 triệu bảng. Bên cạnh đó, "Chích chòe" cũng chưa dừng lại khi họ đang dự tính chi ra 8,7 triệu bảng để mua lại hợp đồng của hậu vệ Florian Lejeune (Eibar).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.