Đại hội thể thao bãi biển châu Á - Đà Nẵng:

Tỏa sáng đại dương, hướng tới tương lai

Các đội tuyển đổ về biển Đà Nẵng tập luyện, thử sân trước ngày thi đấu. Ảnh: Thanh Trần
Các đội tuyển đổ về biển Đà Nẵng tập luyện, thử sân trước ngày thi đấu. Ảnh: Thanh Trần
TP - Tối nay (24/9), tại Đà Nẵng, Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 5 - 2016 (ABG 5) chính thức khai mạc. Công viên biển Đông rộn ràng đón 42 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ hội tụ, cùng bắt đầu chuỗi ngày tranh tài các môn thể thao mang đậm màu sắc phương Đông.

"Tỏa sáng đại dương, hướng tới tương lai” là chủ đề của đêm khai mạc diễn ra ngay trên công viên biển Đông trên đường Hoàng Sa - Trường Sa với thông điệp thể hiện một châu Á sôi nổi, năng động, khẳng định trước thế giới về sự vươn mình không ngừng nghỉ của khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao…

Sân khấu chính của đêm khai mạc được dựng hoành tráng trên bãi biển có tổng diện tích 1.000m2 cùng khán đài với sức chứa gần 3.000 chỗ ngồi. Đêm khai mạc mang đậm âm hưởng của biển như đặc trưng của sự kiện - thể thao trên biển. Từ phần biểu diễn khai màn có nội dung “Biển gọi”, tới các tiết mục “Bình minh trên đại dương”, “Hò núi - hò sông - hò đồng - hò biển”, “Vũ điệu Tiên Sa”, “Những cánh cung giữa đại dương”. Gần 10.000 người tham dự còn được đắm chìm trong bản sắc văn hóa Đà Nẵng qua các lễ hội truyền thống như cầu ngư, lễ hội Mục Đồng, đua thuyền thúng.

Để có được đêm khai mạc trọn vẹn này, gần cả tháng nay, Đà Nẵng đã cật lực bố trí sân khấu, khán đài, các đoàn nghệ thuật miệt mài luyện tập bất chấp thời tiết sáng nắng chiều mưa, thậm chí giông lốc. Cơn bão số 4 vừa qua càn quét một phần cơ sở hạ tầng, chủ yếu là các lều trại cũng được nhanh chóng khắc phục. Một tuần nước rút trước ngày khai mạc, khi các đoàn thể thao đổ về, nay tất cả đã “đâu vào đấy”. Hàng trăm vận động viên, huấn luyện viên các đoàn mỗi ngày đều ra biển luyện tập, thử sân trước trên những bãi cát bằng phẳng, mịn màng.

Trong hai ngày 22 và 23/9, các nước cũng đã hội tụ về công viên biển Đông để làm lễ thượng cờ. Lá cờ của những “đứa con” châu Á tung bay trước biển Đông như một sự gắn bó thân tình, đoàn kết cùng nhau hướng tới tương lai.

“Lôi các đoàn ra khỏi khách sạn”

Đến thời điểm này, hơn 1.300 phòng tại các khách sạn chất lượng, sang trọng như Furama, Vinpearl, Grand Mecure… được bố trí cho các quan chức, khách mời và các đoàn vận động viên. Những ngày trước khai mạc, 1.500 tình nguyện viên phân bổ theo các đoàn lên xe ra biển, hướng dẫn đường đi và sẵn sàng giải đáp, giúp đỡ mọi yêu cầu. Các tình nguyện viên này sẽ theo khách suốt quá trình thi đấu và lưu lại Việt Nam.

Chu đáo, thận trọng vậy, tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng lại mong muốn “lôi” các đoàn ra khỏi khách sạn sau giờ thi đấu để họ khám phá thành phố, con người Đà Nẵng. Ngay sau đêm khai mạc, sẽ có hàng loạt hoạt động phụ trợ bên thềm đại hội. Các đoàn có thể xem triển lãm ảnh, sách về thành phố, chơi bài chòi và xem các vở tuồng ngay dưới chân cầu Rồng, thưởng thức vũ hội đường phố, nghe biểu diễn kèn hơi… Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ “đãi” bạn bè quốc tế những lễ hội mang đậm màu sắc địa phương như đua thúng lắc, đan lưới, đánh cá, ngoáy thúng…

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, nói: “Đây là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế một Đà Nẵng giàu bản sắc truyền thống nhưng cũng không kém phần trẻ trung, năng động. Hy vọng rằng khi nhắc tới Đà Nẵng, họ sẽ không chỉ nhớ tới danh lam thắng cảnh nơi đây mà còn nhớ cả những trò chơi trên biển tuyệt vời, những con người Đà Nẵng chân chất, hiếu khách”.

ABG không khói thuốc

Chiều 23/9, Ths. Phan Thị Hải, PGĐ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế kêu gọi tất cả các cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, tình nguyện viên và khán giả ủng hộ và nghiêm chỉnh chấp hành quy định không hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng trong khu vực diễn ra đại hội. Đồng thời không sử dụng hình ảnh hút thuốc trên các ấn phẩm của đại hội, không tổ chức và cho phép thực hiện các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức.

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 của Hội đồng Olympic châu Á diễn ra từ ngày 24/9 – 3/10. Có 42 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ thi đấu 14 môn thể thao trên bốn cụm thi đấu nằm dọc bờ biển Đà Nẵng. Cụm thi đấu số 1 tại Công viên Biển Đông thi các môn bóng đá, Kabaddi, thể hình, bóng rổ 3x3, Vật, Sambo, Jujitsu, Kurash, Vovinam, Pencat Silat, Muay, Võ cổ truyền, Bơi Marathon, Bóng nước và Rowing. Cụm thi đấu số 2 tại bãi biển Phương Trang Zone thi Đá cầu và Bi sắt. Cụm thi đấu số 3 tại biển Mỹ Khê thi bóng ném, cầu mây và bóng chuyền. Cụm thi đấu số 4 tại bãi tắm Sơn Thủy thi bóng gỗ và điền kinh.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...