Tỏa sáng tại Chelsea, Hazard quay lại xách mé Mourinho

Hazard hồi tưởng lại quãng thời gian thất vọng dưới thời Mourinho.
Hazard hồi tưởng lại quãng thời gian thất vọng dưới thời Mourinho.
TPO - Trong dịp năm mới 2017, Eden Hazard đã có dịp hồi tưởng lại nửa đầu mùa giải thăng hoa dưới bàn tay của HLV Antonio Conte, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về quãng ngày tồi tệ khi Chelsea còn được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho.
Gia nhập Chelsea vào mùa giải 2012/2013 với mức phí chuyển nhượng 32 triệu bảng, Eden Hazard đã ngay lập tức chứng tỏ đẳng cấp của mình trong màu áo mới. Sau khi giúp Chelsea vô địch Europa League ngay mùa giải đầu tiên khoác áo “The Blues”, tiền vệ người Bỉ tiếp tục bùng nổ ở 2 mùa giải sau đó mà đỉnh cao là ở mùa 2014/15 khi anh giúp Chelsea lên ngôi tại Premier League và xuất sắc đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Bước sang mùa giải 2015/16, những tưởng Hazard sẽ tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao, thế nhưng không biết vì lý do gì, tiền vệ người Bỉ sa sút một cách thảm hại và trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến cho Chelsea không thể tham dự cúp châu Âu mùa giải năm nay. Thậm chí đội bóng còn kết thúc mùa với vị trí thứ 9.
Có nhiều thời điểm, người ta tin rằng Hazard sẽ tháo chạy khỏi Chelsea để chuyển sang khoác áo PSG hoặc Real Madrid. Tuy vậy, khi HLV Louis van Gaal có mặt để tiếp quản ghế nóng từ Jose Mourinho, cựu ngôi sao Lille đã quyết định ở lại. Và giờ đây, dưới bàn tay của HLV Antonio Conte, anh đã tìm lại được đẳng cấp vốn có của mình. Từ đầu mùa tới giờ, Hazard ra sân tổng cộng 22 trận cho Chelsea, ghi 9 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn, góp công lớn giúp đội bóng áo xanh độc bá trên BXH Premier League.
Đầu năm mới, nhân dịp cuộc gặp với tờ Fourfourtwo, Hazard đã có dịp nhìn lại nửa đầu mùa giải thăng hoa dưới bàn tay của HLV Conte, đồng thời cũng bày tỏ sự thất vọng về quãng ngày tồi tệ khi Chelsea còn được dẫn dắt bởi HLV Mourinho: "Tôi đã học được rất nhiều điều quý giá từ những gì đã xảy ra ở mùa giải trước. Là 1 cầu thủ, bạn phải chấp nhận điều đó. 2 năm trước, tôi là cầu thủ hay nhất nhưng mùa trước, tôi chẳng khác gì một bóng ma”.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.