Vòng 26 giải hạng Nhất QG - Cúp Sino 2009:

TP.Cần Thơ đi play-off, SG United xuống hạng

TP.Cần Thơ đi play-off, SG United xuống hạng
TP - Chỉ hoà với H.Huế trên sân nhà nhưng kết quả này cũng đủ để đưa TP.Cần Thơ giành vị trí hạng ba chung cuộc, đồng nghĩa với việc sở hữu chiếc vé tham dự trận play-off với đội đứng thứ 12 tại V-League. Trong khi đó, ở tốp cuối bảng, dù đánh bại HP.HN tại sân Thống Nhất nhưng Sài Gòn United vẫn ngậm ngùi nói lời chia tay với giải hạng Nhất.
TP.Cần Thơ đi play-off, SG United xuống hạng ảnh 1
Nỗi buồn của các cầu thủ đội tuyển Bình Định . Ảnh: Phạm Yên - VSI

Sau khi V.Ninh Bình và HP.HN đoạt được hai vé thăng hạng trực tiếp, giải hạng Nhất chỉ còn nóng ở cuộc đua giành vé play-off cũng như cuộc đua trụ hạng ở nhóm cuối.

Trước khi diễn ra vòng 26, Bình Định dù tạm giữ vị trí thứ ba với một điểm nhiều hơn TP.Cần Thơ, nhưng đội bóng đất võ phải đá trên sân khách ở vòng cuối với HN.ACB, còn TP.Cần Thơ được làm chủ nhà tiếp H.Huế.

Cả HN.ACB lẫn H.Huế đều không còn mục tiêu nào ở giải hạng Nhất, nhưng sau khi xuất hiện tin đồn HN.ACB sẽ “nằm” để Bình Định thắng tại Hàng Đẫy, lãnh đạo HN.ACB đã triệu tập cuộc họp khẩn với toàn đội và làm công tác tư tưởng kỹ lưỡng với các cầu thủ.

HN.ACB thậm chí còn chuẩn bị cẩn thận tới mức trước trận HLV trưởng Nguyễn Công Vinh yêu cầu các học trò nếu ai cảm thấy mình có thể ra sân đá được thì tự ghi vào giấy, và nếu thi đấu thì phải nỗ lực hết mình. Không biết có phải vì vậy không mà HN.ACB đã nhập cuộc đầy khí thế và thiếu chút nữa có được bàn thắng ngay ở những phút đầu tiên.

Trong khi đó, dường như phải chịu sức ép quá lớn nên các cầu thủ Bình Định thi đấu với đôi chân nặng như chì, và dù Nildo đã nhanh chóng ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Bình Định chỉ đúng hai phút sau khi Goran mở tỷ số cho HN.ACB, nhưng kết thúc 45 phút đầu tiên, Bình Định vẫn bị dẫn trước với tỷ số 2-1.

TP.Cần Thơ đi play-off, SG United xuống hạng ảnh 2
HLV Dương Ngọc Hùng của tuyển Bình Định

Sang hiệp hai, HLV trưởng Bình Định Dương Ngọc Hùng tung thêm tiền đạo Minh Mính vào sân, nhưng khi mà sự thay đổi này còn chưa phát huy hiệu quả thì Bình Định nhận thêm bàn thua nữa ở phút 57.

Lúc này tin từ Cần Thơ báo về cho biết TP.Cần Thơ đang dẫn trước H.Huế với tỷ số 1-0, điều này đồng nghĩa với việc Bình Định chỉ có duy nhất một lựa chọn là phải thắng HN.ACB, nếu không sẽ phải chia tay giấc mộng play-off.

Tuy nhiên, các cầu thủ Bình Định càng đá càng dở và số phận của họ coi như đã được định đoạt sau khi Hồng Phong nâng tỷ số lên 4-1 cho HN.ACB ở phút 73. Mặc dù Minh Mính đã rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-4 ở phút 78, nhưng lối chơi thiếu lửa của Bình Định đã khiến đội bóng này không thể lật ngược thế cờ. Thậm chí, nếu HN.ACB nghiêm túc hơn trong những pha phản công nhanh sở trường ở cuối trận thì Bình Định có thể còn thua nặng hơn nữa.

Nỗi tiếc nuối của Bình Định càng bị nhân lên sau khi tin từ Cần Thơ báo về cho biết H.Huế đã gỡ hoà 1-1 ở cuối trận. Như vậy, dù cùng được 37 điểm như TP.Cần Thơ nhưng Bình Định vẫn phải nhường lại suất tham dự play-off cho đội bóng Tây Đô vì kém hơn về chỉ số phụ.

Sau trận đấu, HLV Dương Ngọc Hùng của Bình Định ngồi thừ rất lâu trên băng ghế huấn luyện vì buồn bã và tiếc nuối, bởi Bình Định lại phải chờ thêm ít nhất một năm nữa mới có cơ hội trở lại V-League.

Trong khi đó, trên sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn United không quá khó khăn để tìm được chiến thắng 2-0 trước HP.HN, nhưng kết quả này đã trở nên vô nghĩa, vì ở trận đấu cùng giờ, NHS.Quảng Nam đã thủ hoà 0-0 với A.AG trên sân nhà để trụ hạng an toàn với một điểm nhiều hơn Sài Gòn United.

Như vậy, giải hạng Nhất QG – Cúp Sino 2009 đã kết thúc với việc V.Ninh Bình và HP.HN giành hai vé lên chơi ở V-League 2010, còn TP.Cần Thơ sẽ đá trận play-off với đội bóng xếp thứ 12 tại V-League 2009.

Sau khi STN.Quảng Ngãi bị giáng xuống hạng Nhì vì án kỷ luật của VFF, Sài Gòn United là đội bóng thứ hai của giải hạng Nhất phải xuống chơi ở giải hạng Nhì 2010.

Kết quả cụ thể:

Sài Gòn United - Hoà Phát Hà Nội: 2-0

Than Quảng Ninh - TPK Tiền Giang:  2-3 

TP.Cần Thơ - Huda Huế: 1-1

NHS Quảng Nam - A.An Giang: 0-0

Đồng Nai Berjaya - V.Ninh Bình:  2-1

Hà Nội ACB - Bình Định: 4-2

MỚI - NÓNG