Trận thắng '4 sao' đưa U22 Việt Nam lên đầu bảng SEA Games

Văn Hậu tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu hôm nay. Ảnh: Vnexpress
Văn Hậu tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu hôm nay. Ảnh: Vnexpress
TPO - U22 Việt Nam cho thấy đẳng cấp hơn hẳn so với Đông Timor ở trận ra quân tại SEA Games 29 chiều nay, qua chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0. Trận thắng đậm này giúp thầy trò HLV Hữu Thắng vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam.

Cách đây ít lâu, khi thua U22 Việt Nam 0-4 tại sân Thống Nhất ở vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Kim Shin-hwan của U22 Đông Timor tỏ ra không phục và hẹn rằng, họ sẽ “phục thù” khi hai đội gặp lại nhau tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29.

Tuy vậy, mọi thứ đã không diễn ra như nhà cầm quân người Hàn Quốc mong đợi. U22 Đông Timor tiếp tục chơi lép vế và một lần nữa thua 0-4 trước các học trò của HLV Hữu Thắng ở trận ra quân tại SEA Games chiều nay.

Ngay phút thứ 8, từ một pha bóng lộn xộn trước khung thành U22 Đông Timor, Văn Hậu nhanh chân dứt điểm mở tỷ số trận đấu. Tới phút thứ 20, chính hậu vệ 19 tuổi này có pha kiến tạo thuận lợi để Đức Chinh nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thua chóng vánh khiến U22 Đông Timor không thể chơi phòng ngự co cụm và đây là điều mà U22 Việt Nam mong muốn.

Nhờ lối chơi kỹ thuật, U22 Việt Nam dễ dàng kiếm soát thế trận và tạo ra vô số tình huống ngon ăn. Tuy vậy, cũng phải tới phút 40, bảng tỷ số mới lại thay đổi. Từ khoảng cách hơn 30 mét, Văn Hậu thực hiện pha sút xa trái phá, nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam.

Trong hiệp 2, U22 Việt Nam tiếp tục làm chủ cuộc chơi và có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Công Phượng ở phút 72, cùng vô số những cơ hội dứt điểm nguy hiểm.

Thắng 4-0 trước U22 Đông Timor, thầy trò Hữu Thắng đã có một khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 29.

Trận thắng '4 sao' đưa U22 Việt Nam lên đầu bảng SEA Games ảnh 1
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.