Trộm phun thuốc mê và đột nhập nhà của Patrick Viera

Trộm phun thuốc mê và đột nhập nhà của Patrick Viera
TPO - Cảnh sát Pháp đang truy lùng những kẻ đột nhập đã dùng hơi thuốc mê để  hạ tiền vệ đội tuyển Pháp và CLB Juventus trước khi trộm của cải trong biệt thự của anh.
Trộm phun thuốc mê và đột nhập nhà của Patrick Viera ảnh 1

Viera đã chơi 84 trận cho đội tuyển quốc gia Pháp.

Các nhà khoa học hình sự phát hiện hơi mê đã được bơm vào hệ thống điều hòa không khí làm cho tiền vệ 29 tuổi và gia đình anh ngủ mê mệt.

Cựu cầu thủ của Arsenal đã trở lại luyện tập cùng Đội tuyển Pháp sau khi đã kiểm tra sức khỏe.

Những kẻ đột nhật đã lấy các đồ kim hoàn trước khi rút đi bằng chính chiếc Mercedes của Viera. Chiếc ô tô này sau đó đã bị bỏ lại ở thành phố Nice.

Một người phát ngôn của cảnh sát nói: "Chúng tôi đang tiến hành điều tra bọn trộm và chúng tôi không thể nói được là chúng có biết đây là nhà của cầu thủ này hay không".

Vieira đã chơi 9 mùa giải cho  Arsenal trước khi chuyển sang Juventus mùa hè năm ngoái với giá 13,7 triệu Bảng Anh. Anh cũng đã chơi 84 trận cho đội tuyển quốc gia Pháp.

                                                                                        Thủy Vi
                                                                                     (Dịch từ BBC)

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.