Trọng tài không cho U20 Việt Nam hưởng penalty

Tình huống bóng chạm tay hậu vệ U20 New Zealand ở phút 34. Ảnh: Zing
Tình huống bóng chạm tay hậu vệ U20 New Zealand ở phút 34. Ảnh: Zing
TPO - Trong hiệp cuộc đọ sức với U20 New Zealand tối nay, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi tự tin và có không ít cơ hội ghi bàn. Một trong những tình huống đáng tiếc nhất là pha để bóng chạm tay của hậu vệ New Zealand trong cấm địa nhưng trọng tài lại không thổi phạt penalty.

Trong hiệp 1 cuộc đọ sức với U20 New Zealand tối nay, U20 Việt Nam thi đấu tương đối ấn tượng với nhiều pha tấn công nguy hiểm. Thậm chí, trong nhiều thời điểm, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi ép sân và tạo ra khá nhiều tình huống dứt điểm cầu môn. Đáng tiếc là Đức Chinh và Thanh Bình đã không tận dụng được cơ hội ghi bàn.

Chưa hết, phút thứ 34 của trận đấu, sau pha xử lý bóng kỹ thuật của Thanh Bình, hậu vệ U20 New Zealand để bóng chạm tay trong cấm địa nhưng trọng tài không cho U20 Việt Nam hưởng phạt đền.

Bước vào hiệp 2, do thể lực sút giảm, U20 Việt Nam không còn giữ được sự sắc bén và tốc độ trong lối chơi. Trong khi đó, các cầu thủ U20 New Zealand tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực để giành thế trận. Tuy nhiên, lối chơi bóng bổng khá máy móc khiến họ chỉ có thể tạo ra được một vài tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Tiến Dũng.

Không chỉ giữ sạch lưới U20 Việt Nam còn suýt có bàn thắng cuối trận. Ở tình huống có bóng trong tư thế không bị kèm sau đường chuyền vào từ bên cánh phải của Đức Chinh, Hoàng Đức lại sút bóng đi vọt xà.

Hòa 0-0 với U20 New Zealand sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có 1 điểm đầu tiên ở sân chơi U20 World Cup. Đây là điểm số lịch sử khi họ trở thành đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á đầu tiên (không tính Australia) có điểm tại U20 World Cup.

Bên kia chiến tuyến, 1 điểm có được ở trận ra quân không làm hài lòng các cầu thủ U20 New Zealand. "Tôi thất vọng với kết quả trận đấu. Nhưng thú thật U20 New Zealand .đã chơi không tốt trong hiệp 1. Dẫu vậy, chúng tôi cũng đã có 1 điểm và phía trước còn 2 trận đấu", HLV Darren Bazeley của U20 New Zealand cho biết sau trận đấu.

Nhà cầm quân này cũng nói rằng, ông không ngạc nhiên với màn trình diễn khá ấn tượng của U20 Việt Nam. "Các cầu thủ U20 Việt Nam có kỹ thuật. Đây là đội bóng có chất lượng thuộc tốp đầu Đông Nam Á", HLV Darren Bazeley đánh giá.

Tuy nhiên khi nói về tình huống bóng chạm tay hậu vệ U20 New Zealand ở phút thứ 34, ông Darren Bazeley khẳng định: "Đây không phải là một tình huống phạt đền"!

Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn của U20 Việt Nam tỏ ra khá bình thản khi nhắc đến tình huống kể trên. "Vị trí của tôi nhìn không rõ. Lỗi của trọng tài hay không là một phần của bóng đá, tôi không bình luận về tình huống đó", ông Tuấn nói.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.