Trọng tài Ngoại hạng Anh cũng nhúng chàm?

TP - Làng túc cầu Anh đang dậy sóng trước tố giác có tiêu cực liên quan công tác trọng tài ở giải đấu hấp dẫn nhất thế giới này.

Mọi chuyện bắt nguồn từ trận Man City thắng West Ham 3-1 tại vòng 3 Premier League, tiền đạo Sergio Aguero có hành vi thúc cùi chỏ vào mặt trung vệ Winston Reid ở phút 75. Trọng tài chính điều khiển trận đấu Andre Marriner đã bỏ qua pha bóng này, trong khi Reid bị đau và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Jonathan Calleri chỉ 3 phút sau đó.

Trận đấu kết thúc, BHL West Ham lập tức phàn nàn về tình huống không bắt lỗi của vị vua áo đen. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho “mổ xẻ” băng ghi hình và đi đến kết luận rằng Aguero có hành vi bạo lực, đồng thời đưa ra án phạt treo giò cầu thủ này 3 trận. Ngay lập tức, phía BHL Man City gửi đơn kháng cáo. Tuy nhiên, sau nhóm họp, FA đã bác đơn kháng cáo và tuyên bố giữ nguyên án phạt đối với chân sút 28 tuổi.

Trọng tài Ngoại hạng Anh cũng nhúng chàm? ảnh 1

Cựu trọng tài Mark Halsey cho rằng Hiệp hội trọng tài Anh có tác động tới tiếng còi của các trọng tài ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY IMAGES.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chấm dứt ở đây nếu cựu trọng tài Mark Halsey không tiết lộ thông tin “động trời” về công tác trọng tài tại giải bóng đá lớn nhất nước Anh. Theo vị vua áo đen 55 tuổi, ông từng gặp trường hợp tương tự khi còn làm nhiệm vụ và buộc phải “nhắm mắt làm ngơ”. “Tôi đã từng ở trong trường hợp đó. Tôi nhìn thấy rõ tình huống va chạm trên sân, nhưng bị ép phải nói rằng không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện này không có liên quan gì tới FA. Nó có thể bắt nguồn từ nội bộ của Hiệp hội Trọng tài Anh (PGMOL)”, ông Halsey nói.

Theo truyền thông Anh, tình huống tương tự mà trọng tài Halsey nhắc tới là ở trận Stoke gặp Blackburn trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh hồi năm 2011. Thời điểm đó, ông Halsey không rút thẻ đối với cầu thủ Steven Nzonzi (Blackburn) sau pha va chạm với Ryan Shawcross (Stoke). Sau khi tìm hiểu kĩ, FA thừa nhận ông Halsey bắt đúng tình huống này. Tuy nhiên, dưới sức ép của PGMOL, họ đã đưa ra án phạt treo giò Nzonzi 3 trận.

Trước những lời tố giác trên, PGMOL lập tức phủ nhận vụ việc. Trong một thông báo, PGMOL khẳng định: “Sau trận đấu, tổ trọng tài đều phải nộp báo cáo, bao gồm cả những tình huống nghiêm trọng trên sân, trực tiếp tới FA. Họ phải đảm bảo những báo cáo này mô tả đầy đủ và chính xác những gì đã xảy ra. Không có chuyện PGMOL gây áp lực để vu khống hoặc bỏ qua hành vi sai trái”.

Về phần mình, với án phạt treo giò 3 trận, Aguero chính thức lỡ trận derby thành Manchester với M.U vào ngày 10/9 tới. Hai trận còn lại là chạm trán Bournemouth vào ngày 17/9 và đối đầu Swansea ở vòng 3 Cup Liên đoàn Anh. Chân sút 28 tuổi đang có phong độ rất cao khi ghi tới 6 bàn thắng ở mùa giải này, trong đó có 3 bàn tại Ngoại hạng Anh 2016/17 cùng 1 hat-trick ở lượt đi vòng play-off Champions League.

MỚI - NÓNG