Truyền thông quốc tế phát sốt với U19 Việt Nam

U19 Việt Nam đã lập kỳ tích khi vượt qua chủ nhà U19 Bahrain để giành vé dự World cup U20 thế giới. Ảnh: H.L
U19 Việt Nam đã lập kỳ tích khi vượt qua chủ nhà U19 Bahrain để giành vé dự World cup U20 thế giới. Ảnh: H.L
TP - Hàng loạt cụm từ hoa mỹ được được giới truyền thông trong nước lẫn quốc tế ưu ái dành tặng cho đội tuyển U19 Việt Nam sau kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt tại VCK U20 World Cup.

U19 Việt Nam đã viết nên trang sử hào hùng cho nền bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên lọt vào bán kết giải U19 châu Á, đồng thời lập kỳ tích đoạt vé dự VCK U20 World Cup 2017, sau chiến thắng kỳ diệu 1-0 trước U19 Bahrain rạng sáng qua.

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi lời chúc mừng tới chiến tích của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Trên trang Facebook và Twitter chính thức của mình, FIFA đăng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng kèm lời chúc: “Xin gửi lời chúc mừng tới Việt Nam. Đây là lần đầu tiên đội bóng của các bạn giành quyền tham dự U20 World Cup, giải đấu sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào 2017 tới”.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đăng tải bài viết với tựa đề: “Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự U20 World Cup”, trong đó hết lời khen ngợi màn trình diễn của tuyển U19 Việt Nam, đồng thời ca tụng bàn thắng đẹp mắt của Trần Thành vào lưới Bahrain là “không thể cản phá”.

Trong khi đó, báo chí Bahrain tỏ ra rất thất vọng trước thất bại của đội nhà, song cũng không quên dành lời khen ngợi cho đối thủ Việt Nam. Tờ Gulf Daily News có bài tường thuật với tiêu đề: “Việt Nam khiến Bahrain vỡ mộng” đã miêu tả rằng khoảnh khắc ghi bàn của Trần Thành khiến cho hơn 10 ngàn con tim của khán giả nước này như “vỡ tan”. Tờ Akhbar Al Khaleej và tờ Al-Watan đồng quan điểm khi cho rằng hàng phòng ngự chắc chắn chính là bí quyết chiến thắng của Việt Nam.

Không chỉ giới truyền thông, mà người hâm mộ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia... đều gửi lời chúc mừng bóng đá Việt Nam sau kỳ tích lịch sử trên đất Bahrain. Tờ Siamsport của Thái Lan gọi chiến công của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là mở ra “trang sử mới cho bóng đá Việt Nam”. Tờ báo này cũng chờ đợi màn thể hiện của U19 Việt Nam tại các vòng đấu tiếp theo của giài U19 châu Á trước những đối thủ “sừng sỏ” khác. Báo chí Myanmar chia vui với Việt Nam khi đề cập rằng Myanmar từng giành vé dự U20 World Cup 2015 và bây giờ đến lượt U19 Việt Nam tạo nên kỳ tích tương tự. Quan trọng hơn, chiến công đó được lập nên tại Bahrain chứ không phải là trên sân nhà như Myanmar.

Ngày 24/10, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng thành tích vào bán kết giải U19 châu Á, qua đó đoạt vé dự VCK U20 World Cup của đội tuyển U19 Việt Nam. Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, đây là chiến thắng mang tính lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam, là niềm tự hào to lớn cho bóng đá Việt Nam và nền thể thao nước nhà và mong thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực tập luyện để đạt thành tích cao hơn.

MỚI - NÓNG