Tư dinh của sao Real bị đạo chích 'hỏi thăm'

Tư gia của Varane bị trộm viếng thăm khi anh đá Champions League.
Tư gia của Varane bị trộm viếng thăm khi anh đá Champions League.
TPO - Lợi dụng lúc Raphael Varane cùng Real Madrid tham dự trận đấu với Dortmund tại Bernabeu, một nhóm trộm đã đột nhập tư dinh của trung vệ người Pháp này và cuỗm đi rất nhiều tiền mặt cùng những vật dụng có giá trị. Khi biết về vụ việc, Varane rất tức giận.

Giữa tuần qua, Real Madrid bước vào lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League gặp Dortmund trên sân nhà Bernabeu. Có lẽ vì biết về lịch trình của trung vệ người Pháp nên một nhóm trộm đã đột nhập tư dinh của anh ở khu El Encinar de los Reyes, ngoại ô Madrid. Chúng đã cuỗm đi nhiều tiền mặt cũng như các đồ có giá trị.

Khi vừa về đến nhà, Varane tá hóa phát hiện vụ việc khi đồ đạc xáo trộn, tủ đồ bị phá… Theo kiểm kê, cựu ngôi sao của Lens đã bị cuỗm đi số trang sức, tiền, quần áo và phụ kiện trị giá lên tới 70.000 euro, bao gồm 12 đồng hồ hàng hiệu, 3.800 euro tiền mặt và trang sức trị giá 10.500 euro. Tất nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn bởi Varane khẳng định anh chưa kiểm kê hết toàn bộ đồ đạc.

Bị trộm viếng thăm, Varane chỉ nên tự trách mình. Theo xác nhận từ trung vệ 23 tuổi này, khi ra khỏi nhà vào ngày hôm đó (thứ 4), anh đã quên bật hệ thống chuông báo động. Được biết, Varane đã thông báo vụ việc cho cảnh sát Madrid ngay sau đó, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có manh mối gì về nhóm trộm.

Varane gia nhập Real Madrid vào hè 2011 từ Lens và giờ đã có vị trí chính thức trong đội hình. Anh thường xuyên sát cánh cùng Sergio Ramos đá ở trung tâm hàng thủ. Trong trận đấu gặp Dortmund hôm thứ Tư, Varane và các đồng đội đã bị Dortmund cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà và chỉ xếp thứ 2 tại bảng F. Hợp đồng của Varane với Real Madrid còn thời hạn tới hè 2018 và anh hiện hưởng mức lương vào khoảng 80.000 euro/tuần.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.