Tương lai F1 ở Mỹ bị đe dọa

Tương lai F1 ở Mỹ bị đe dọa
Các tay đua và lãnh đạo đội đua nói cuộc đua thể loại Formula One ở Mỹ có thể không bao giờ hồi phục sau khi bảy đội tẩy chay vòng đua ở Mỹ.
Tương lai F1 ở Mỹ bị đe dọa ảnh 1

F1 bị tẩy chay tại Mỹ 

Chỉ có ba đội dùng bánh xe của Bridgestone tham gia sau khi có tranh cãi về sự an toàn. Ông Frank Williams nói môn đua này đã bị ''tổn hai, có lẽ không thể hàn gắn tại Bắc Mỹ.''

Tay đua Jacques Villeneuve nói anh thông cảm với phản ứng giận dữ của người hâm mộ. "Nếu tôi là người hâm mộ, tôi cũng sẽ làm như họ. Khi được hỏi anh nghĩ danh tiếng của môn đua bao lâu thì hồi phục, anh trả lời: "Tại Mỹ, tôi không nghĩ nó sẽ hồi phục."

Giới hâm mộ đã đòi ban tổ chức trả tiền vào xem lại, một số khác đã ném các chai lọ xuống đường chạy và họ đã la ó khi các tay đua thắng cuộc lên khán đài nhận thưởng.

Vụ tranh cãi đã diễn ra hôm thứ sáu khi chiếc xe Toyota dưới sự điều khiển của tay đua Ralf Schumacher bỗng nhiên bị xì lớp. Công ty Michelin không giải thích được lý do và cũng không thể bảo đảm an toàn cho các tay đua.

Michael Schumacher đã thắng giải Grand Prix Hoa Kỳ một cách lạ lùng trong số các cuộc đua xe lạ kỳ nhất của thể loại Formula One ( Công Thức Một) từ trước đến nay.

Chỉ có sáu toán xe đua đã tham dự cuộc đua này sau khi bảy toán khác không hội đủ tiêu chuẩn để đưa xe của họ ra ô khởi hành bởi vì lớp của các chiếc xe này do hãng Michelin chế tạo không bảo đảm được độ an toàn. Ba toán có dự cuộc đua Grand Prix lần này là các " lò" xe đua Ferrari, Jordan và Minardi vì họ sử dụng lớp xe Bridgestone.

Michelin và đa phần các toán đua xe đều muốn đưa ra một khúc quanh co ở đoạn thẳng nhất của đường đua với dụng ý là làm cho các xe phải chậm lại, hoặc dùng loại lớp mới được chở từ Pháp sang. Ban tổ chức từ chối yêu cầu này và bảy toán xe đua có sử dụng lớp Michelin đã rút tên ra khỏi cuộc đua sau vòng chạy cho nóng máy.

Formula One là một công thức xe đua mà cho tới nay chưa hấp dẫn được giới hâm mộ tại Hoa Kỳ, và chắc chắn cuộc đua khá lạ lẫm tại Indianapolis khó lòng nhận được thêm một người ái mộ mới nào.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.