Tương lai “Giáo sư” Wenger sẽ rõ vào cuối tháng?

Tương lai của HLV Wenger ở sân Emirates sẽ được quyết định vào cuối tháng này. Ảnh: GETTY IMAGES.
Tương lai của HLV Wenger ở sân Emirates sẽ được quyết định vào cuối tháng này. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Đích thân nhà cầm quân người Pháp hôm qua xác nhận sẽ làm việc với BLĐ Arsenal về tương lai của mình tại Emirates sau trận chung kết Cúp FA gặp Chelsea trên sân Wembley vào ngày 27/5 tới.

Sân nhà Emirates của Arsenal vừa chứng kiến tình trạng thưa thớt khán giả chưa từng thấy trong trận đấu gần đây nhất thắng 2-0 Sunderland ở trận đá bù vòng 34 Ngoại hạng Anh. Dù đá trên sân nhà, trong trận cầu mang tính quyết định, nhưng ước tính có tới 1/3 trong tổng số 60.000 ghế ngồi vắng mặt người hâm mộ.

Một điều chưa từng xảy ra với một đội bóng lớn và giàu truyền thống như Arsenal. Bên cạnh việc giá vé đắt đỏ- 97 bảng Anh (đắt nhất châu Âu) để xem một trận đấu của Arsenal, thì nguyên nhân sâu xa là CĐV “Pháo thủ” muốn “tẩy chay” HLV Arsene Wenger.

Sau loạt biện pháp đòi sa thải nhà cầm quân người Pháp như giăng khẩu hiệu kín sân, biểu tình phản đối, thậm chí thuê cả máy bay giăng biểu ngữ trên bầu trời…đều không nhận được sự phản hồi từ phía BLĐ đội bóng, CĐV Arsenal bất đắc dĩ phải dùng tới phương án cuối cùng là “tẩy chay” các trận đấu của “Pháo thủ”. 7 năm liên tiếp bị loại ở vòng 1/16 Champions League, 13 năm chưa biết đến mùi vô địch Ngoại hạng Anh, niềm tin của CĐV Arsenal với Wenger đã cạn kiệt. Sự kiên nhẫn của họ với “Giáo sư” cũng đã bị bào mòn theo thời gian.

Trước làn sóng biểu tình đòi sa thải mình dâng cao, đích thân HLV Wenger xác nhận, tương lai của ông sẽ được định đoạt trong cuộc họp Hội đồng quản trị CLB Arsenal diễn ra sau trận chung kết Cúp FA giữa Arsenal và Chelsea trên sân Wembley ngày 27/5 tới.

“Hiện tại tôi chưa thể nói rõ về tương lai của mình tại Emirates. Nhưng mọi chuyện sẽ được xác định trong cuộc họp của Hội đồng quản trị CLB Arsenal sau trận chung kết Cúp FA. Thời điểm này, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào trận đấu cuối cùng ở Ngoại hạng Anh và trận chung kết cúp FA”.

Về lý thuyết, trận thắng 2-0 trước Sunderland đã làm sống lại hy vọng vào top 4 của Arsenal. Sau 37 vòng đấu, họ đứng thứ năm trên BXH với 72 điểm, kém đội đứng thứ tư Liverpool đúng một điểm và đội đứng thứ ba Man City là ba điểm. Ở vòng cuối, “Pháo thủ” sẽ tiếp Everton trên sân nhà, trong khi Liverpool gặp Middlesbrough và Man City làm khách tới sân của Watford.

Tuy nhiên, cơ hội để đội bóng của HLV Wenger giành vé dự Champions League là rất mong manh bởi họ không nắm trong tay quyền tự quyết. Họ buộc phải giành chiến thắng cũng như chờ đợi Man City và Liverpool lỡ bước ở vòng đấu cuối cùng này. Trước mắt, “Pháo thủ” cần dốc sức để có được một danh hiệu ở mùa bóng này, khi họ gặp Chelsea ở chung kết Cúp FA vào ngày 27/5 tới.

MỚI - NÓNG