Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại châu Á

Thày trò HLV Mai Đức Chung tích cực chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch nữ châu Á. Ảnh: Trọng Đức.
Thày trò HLV Mai Đức Chung tích cực chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch nữ châu Á. Ảnh: Trọng Đức.
TP - Chưa đầy một tuần nữa, vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018  sẽ khởi tranh. Theo HLV Mai Đức Chung các nữ tuyển thủ đã hoàn thành tốt kế hoạch tập luyện với mục tiêu giành vé dự VCK.

Chiều qua (29/3), ĐT nữ QG có trận đấu tập cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã có chiến thắng dễ dàng 13-0 trước “quân xanh” là U16 nữ Dự tuyển quốc gia. Trước đó, sau hơn một tuần rèn thể lực, kỹ chiến thuật, từ ngày 20/3 đến 25/3, đội đã có 4 trận đấu tập với các đối thủ khác nhau. Trong khi đội hình chính thi đấu cọ xát với đội bóng cựu cầu thủ Hà Nội, đội bóng công ty Mỹ phẩm Anh Quốc với kết quả lần lượt hòa 3-3 và thắng 5-1 thì đội hình 2 cũng có 2 trận thắng trước CLB nữ Hà Nội I (tỉ số 2-0) và đội bóng Đại sứ quán Mỹ (tỉ số 6-0).

Qua các trận đấu kiểm tra, HLV Mai Đức Chung đã đánh giá được phong độ của các cầu thủ để có được lựa chọn phù hợp nhất cho từng vị trí cũng như các phương án thay thế cần thiết. “Sau một tháng tập luyện, toàn đội đã đạt được yêu cầu của BHL đề ra, thực hiện tốt giáo án không bỏ buổi tập nào, dù thời tiết không mấy ủng hộ, mưa nhiều. Bên cạnh đó, không có cầu thủ nào bị chấn thương và cho thấy nền tảng thể lực tốt. Hầu hết các em đều thi đấu trọn vẹn 90 phút, không bị đuối sức trước các đối thủ khác nhau”, HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Bảng D vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 sẽ khởi tranh tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 3/4 tới. Đáng chú ý lần này tuyển nữ Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nhưng được bổ sung ba cầu thủ trẻ là tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng, tiền vệ phải Hà Thị Nhài và hậu vệ phải Đỗ Thị Nguyên. Đây được xem là những làn gió tươi mới cho đội hình đang trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ của HLV Mai Đức Chung.

Tại vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ Myanmar, Iran, Syria và Singapore. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có trận đầu tiên gặp đội tuyển nữ Syria ngày 5/4 tới. Bên cạnh lợi thế đội chủ nhà, các cầu thủ sẽ có thêm 1 ngày chuẩn bị và dự khán theo dõi các đối thủ ở lượt trận đầu tiên diễn ra ngày 3/4.

MỚI - NÓNG