Tuyển Việt Nam: Con tim có vui trở lại?

Nhóm cầu thủ vừa trở về từ SEA Games 29 sẽ phải cố quên thất bại để cùng đội tuyển quốc gia hướng tới mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước Campuchia.
Nhóm cầu thủ vừa trở về từ SEA Games 29 sẽ phải cố quên thất bại để cùng đội tuyển quốc gia hướng tới mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước Campuchia.
Hôm nay, tuyển Việt Nam lên đường chuẩn bị cho trận gặp Campuchia vào ngày 5/9 tại lượt trận thứ 3 bảng C vòng loại Asian Cup 2019. Nhóm cầu thủ vừa trở về từ SEA Games 29 sẽ phải cố quên thất bại để cùng đội tuyển quốc gia hướng tới mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước Campuchia.

Trước những lo ngại về tinh thần của nhóm tuyển thủ vừa trở về từ Malaysia, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển Việt Nam cho biết: “BHL đã động viên các cầu thủ để họ ổn định về tinh thần, quên đi thất bại tại SEA Games 29 vừa qua trước Thái Lan.

Và qua những gì tôi quan sát được, thì tất cả đã bắt đầu vui vẻ trở lại, đồng thời rất hưng phấn sẵn sàng cho trận đấu gặp Campuchia sắp tới đây. Tôi cũng đã điều chỉnh để họ hòa nhập rất nhanh cùng tập luyện cùng các anh lớn”

Lý giải về việc triệu tập quá nhiều cầu thủ trẻ, cũng như “bỏ quên” một số cầu thủ đang có phong độ chuyên môn tốt, đặc biệt là tiền vệ đội trưởng ĐTVN dưới thời HLV Hữu Thắng, tướng Chung đã cho hay: “Tôi muốn trẻ hoá đội tuyển, dựa trên cơ sở cân bằng giữa trẻ - và lớn tuổi, ngay cả đội nữ tôi cũng xây dựng trên cơ sở này.

Tôi muốn đào tạo cầu thủ trẻ để sau này có kế cận tốt. Nếu mà chúng ta luôn dùng những cầu thủ lớn tuổi, không sử dụng đào tạo các em trẻ khi có điều kiện thì rất khó để họ hòa nhập được"

Thuyền trưởng tạm quyền của ĐTVN cũng đã cho hay mình có được những phương án tốt nhất ở nơi hàng tiền vệ, và ông khẳng định “Xuân Trường – Hoàng Thịnh đều là những tiền vệ trung tâm giỏi, rất có thể tôi sẽ sử dụng họ cho trận đấu tới đây...”

Cũng trong cuộc trao đổi với truyền thông sau buổi tập sáng 1/9, HLV Mai Đức Chung cũng đã khẳng định việc đá ở sân cỏ nhân tạo là khó khăn lớn dành cho ĐTVN, nhưng ông tin tưởng “chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình để có được cơ hội lọt vào VCK Asian Cup 2019...

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.