Tuyển Việt Nam đoạt vé Asian Cup, HLV Mai Đức Chung nói gì?

TPO - HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ dồn toàn lực cho VCK giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2018 diễn ra tại Jordan vào năm sau.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đoạt vé dự giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2018 sau khi đá bại Myanmar 2-0 ở trận cầu hạ màn tại bảng D. Tuyết Dung và Huỳnh Như là những người đã lập công mang chiến thắng về cho đội chủ nhà.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Hiệp 1, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Các cầu thủ thiếu sự tự tin khi cầm bóng và dứt điểm. Tuy nhiên mọi thứ đã được cải thiện ở hiệp 2. Tôi hơi đáng tiếc vì tình huống đá hỏng 11m của Huỳnh Như, có vẻ Như hơi bị tâm lý. Dẫu sao tôi cũng hài lòng về kết quả trận đấu này".

Tại VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á diễn ra tại Jordan vào năm sau, ông Chung thẳng thắn thừa nhận, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là nằm ở nửa trên của bảng đấu. "Các đối thủ tại VCK có một đẳng cấp rất cao nên chúng tôi sẽ tìm ra một đấu pháp phù hợp để khắc chế đối phương. Hạn chế lớn nhất của tuyển Việt Nam là tầm vóc nên chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao khả năng chống bóng bổng trong thời gian sắp tới. Phòng ngự phản công có lẽ sẽ là đấu pháp hợp lý nhất”, ông Chung cho biết.

Về phía Myanmar, HLV trưởng Roger Reijners nhận xét, các học trò của ông thi đấu khá tốt ở hiệp 1 và làm chủ thế trận. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, họ bị mất sức và dính đòn tâm lý nên đã bị lọt lưới 2 bàn. Ông Reijners cũng không quên gửi lời chúc mừng tới thành tích của tuyển nữ Việt Nam.

Hiện tại, VCK Asian 2018 đã xác định được đầy đủ 8 đội bóng tham dự gồm chủ nhà Jordan, ĐKVĐ Nhật Bản, Á quân Austraila, Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Giải đấu sẽ tổ chức từ ngày 7 đến ngày 22/4. Bốn đội vào bán kết và đội thắng cuộc trong trận play-off giữa hai đội xếp hạng 3 sẽ giành suất dự World Cup 2019 tại Pháp.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.