Tuyển Việt Nam dùng 'tiqui-taca' đối đầu Triều Tiên?

HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ có cuộc thử sức đáng giá với ĐT CHDCND Triều Tiên. Ảnh: VSI
HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ có cuộc thử sức đáng giá với ĐT CHDCND Triều Tiên. Ảnh: VSI
TP - Trong trận thi đấu giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên ngày 6/10, ĐT Việt Nam sẽ dùng lối đá “Tiqui-taca”?

Những ngày ít ỏi vừa qua trên sân Thống Nhất, không khó để nhận thấy HLV Nguyễn Hữu Thắng đang áp dụng những bài tập cho đội tuyển Việt Nam chơi thứ bóng đá mà người ta vẫn gọi nôm na là “Tiqui-taca kiểu Việt Nam”.

HLV Hữu Thắng nói: “Tôi và BHL đã bàn bạc và cho rằng, lối chơi bóng ngắn, nhỏ, trung bình cũng như việc tùy vào các tình huống áp dụng, đã và đang phù hợp với cầu thủ chúng ta. Lối chơi ấy không đóng khung mà sẽ biến hóa, tùy thuộc vào đối thủ, vào tình huống, chẳng hạn như sử dụng bóng ngắn lẫn dài, nếu đối thủ đá pressing, cầu thủ có kỹ thuật sẽ chơi nhanh hơn…”.

Trong các buổi tập, các cầu thủ được chia thành 2 đội hình thi đấu đối kháng trên sân. Khi thi đấu, các cầu thủ chỉ được giữ bóng 1, 2 chạm, di chuyển linh hoạt, hoán đổi liên tiếp vị trí cho nhau. Có thể thấy tất cả bài vở mà HLV Hữu Thắng áp dụng cho đội tuyển Việt Nam đều phục vụ cho lối chơi bóng ngắn, nhỏ, cự ly trung bình, xen lẫn những đường bóng dài với những pha bật nhả. HLV Hữu Thắng nói khá hài lòng với những gì đang có trong tay. Những cầu thủ đang dần thích nghi với những bài tập thể lực xem lẫn kỹ thuật của đội tuyển trong những ngày qua.

Lối chơi của ĐT Việt Nam đã được định hình. Sự có mặt của Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ giúp cho lối chơi nhuần nhuyễn hơn. Trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên, ông Thắng cần kiểm tra chiến thuật này, những ưu nhược điểm của ĐT Việt Nam. Có thể những cầu thủ như Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Đình Luật, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Công Vinh, Trọng Hoàng… tập trung từ đầu sẽ ra sân trong đội hình xuất phát.

Ba cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về từ Nhật Bản và Hàn Quốc vốn đã quen với lối đá bật nhỏ này. Nhiều khả năng 3 cầu thủ trên sẽ đá dự bị trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên sắp tới.

Về đối thủ, CHDCND Triều Tiên sang Việt Nam với tổng cộng 22 cầu thủ do chính tay tân HLV trưởng Jorn Andersen tuyển chọn. Có tới phân nửa là các cầu thủ từng khoác áo ĐT U23 CHDCND Triều Tiên giành HCB tại Á vận hội 2014, trong đó đáng chú ý nhất là Pak Kwang Ryong - cầu thủ đầu tiên của bóng đá CHDCND Triều Tiên được thử sức tại đấu trường UEFA Champions League. Vào thời gian này, Pak Kwang Ryong đang thi đấu cho CLB Lausanne FC tại giải ngoại hạng Thụy Sĩ và đóng góp tới 9 bàn thắng trong tổng số 14 trận được ra sân.

Hàng công của ĐT CHDCND Triều Tiên còn có sự góp mặt của tiền đạo Jong Il Gwan - cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2010. Điều đáng chú ý, Jong Il Gwan đang có phong độ rất tốt khi đều lập công trong 2 trận đấu giao hữu gần đây nhất của ĐT CHDCND Triều Tiên: Hòa 1-1 với Iraq và thắng UAE 2-0 mới đây.

Ngoài ra còn có thủ môn Ri Myong Guk dạn dày kinh nghiệm, trung vệ Jang Kuk Chol - thủ lĩnh hàng phòng ngự U23 CHDCND Triều Tiên, hậu vệ kiêm tiền vệ cánh trái Sim Hyon Jin, hậu vệ Kang Chuk Chol, tiền vệ So Kyong Jin…

Nói thêm về HLV trưởng Jorn Andersen. 53 tuổi quốc tịch Đức gốc Nauy, ông chính là người nước ngoài đầu tiên được trao quyền dẫn dắt ĐTQG CHDCND Triều Tiên vào tháng 5 vừa qua. Dù vậy, ông cũng kịp gây ấn tượng trên băng ghế chỉ đạo trong 2 trận đấu gần đây của ĐT CHDCND Triều Tiên khi hòa 1-1 với Iraq tại giải giao hữu do Malaysia tổ chức và thắng UAE 2-0 tại một giải giao hữu khác tổ chức ở Trung Quốc hồi tháng 8 vừa qua.

Trên BXH của FIFA, CHDCND Triều Tiên đứng thứ 118 trong khi ĐT Việt Nam đứng thứ 141. Cuộc đối đầu với đối thủ được đánh giá trên cơ CHDCND Triều Tiên chỉ là thử nghiệm, nhưng trước một đối thủ giàu thể lực nhưng không kém về kỹ thuật, chắc chắn là bài học bổ ích cho ĐT Việt Nam và các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

MỚI - NÓNG